Quản lý ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thông tin đến VietNamNet, khi đi diễn ở Hải Phòng, nam ca sĩ thấy mệt, cả người buốt lạnh nên nhờ ca sĩ khác hát thay. 

Lúc ngồi nghỉ ở phòng chờ, anh bắt đầu bị méo miệng, tê chân, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hải Phòng. Sau đó, Nguyễn Trần Trung Quân được đưa lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và hiện điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Bác sĩ chẩn đoán Trung Quân bị liệt dây thần kinh ngoại biên số 7, ngoài ra stress nặng và mất ngủ kéo dài. Anh không có dấu hiệu đột quỵ nhưng cần được can thiệp chuyên sâu để sớm phục hồi thương tổn.

Sau 2 buổi điều trị, sức khỏe Trung Quân tạm ổn định, ăn ngủ bình thường dù vẫn lệch một bên mặt. Anh kết hợp tiêm, truyền thuốc, bấm huyệt, chiếu đèn và châm cứu 2 lần/ngày, việc điều trị kéo dài khoảng 10 ngày đến 1 tháng. 

Trung Quân cảm ơn sự quan tâm, nhắn nhủ khán giả giữ gìn sức khỏe nhất là các khu vực thời tiết lạnh.

z5194634381986 ad3ee8d45773a144626aa92470f50b80.jpg
Ca sĩ Trung Quân.

Nguyễn Trần Trung Quân sinh năm 1992, từng đoạt giải Ca sĩ trẻ triển vọng dòng nhạc nhẹ tại Sao mai 2011 và lọt top 4 cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2012.

Trước đó, anh đoạt nhiều giải như Ca sĩ trẻ triển vọng tại Liên hoan ban nhạc tốp hát TP Hà Nội 2010, giải Nhất Tiếng hát tuổi hồng TP Hà Nội 2007, giải Nhì Liên hoan ca khúc dân ca Bắc Bộ 2005, Gương mặt ấn tượng Đơn ca Họa mi toàn quốc 2002....

Đầu năm 2018, Trung Quân đánh dấu bước chuyển mình trong âm nhạc với MV Màu nước mắt. Các sản phẩm sau đó như Tự tâm, Canh ba, Nước chảy hoa trôi... liên tiếp thành công, mang lại danh tiếng và khẳng định phong cách, cá tính âm nhạc của nam ca sĩ.

Sau giai đoạn này, anh ít xuất hiện trước công chúng với lý do tập trung học tập, trau dồi và làm mới mình, tìm hướng phát triển mới trong tương lai.

MV Nhẫn tâm là em - Nguyễn Trần Trung Quân