penang.jpg
Một con phố ở Penang. Ảnh: WSJ

Nhìn bề ngoài, Penang (Malaysia) là một hòn đảo như bất kỳ điểm du lịch nào ở khu vực Đông Nam Á. Du khách đến đó để được thưởng thức các đảo san hô đầy cát trước khi đến các bãi biển rợp bóng cọ và thuyền đánh cá lướt trong dòng nước xanh lam.

Nhưng không chỉ có du lịch. Hiện nay, các nhà máy nối tiếp các nhà máy đang mọc lên ở Penang, sân bây Penang luôn rộn ràng các chuyến hàng của các công ty chuyển phát nhanh DHL International GmbH, United Parcel Service Inc. UPS và FedEx Corp., FDX. Những kiện hàng này chứa đầy các hộp màn hình LED, chip set và các linh kiện điện tử khác.

Sau trận động đất kinh hoàng tại Nhật Bản và trận lụt lịch sử ở Thái Lan vừa qua, các nhà sản xuất toàn cầu đang nhìn về Penang và nhiều nơi khác để mở rộng các dây chuyền cung ứng mọi thứ, từ linh kiện xe hơi đến bán dẫn, đến ổ đĩa cứng.

Tình thế này mang lại nguồn tăng trưởng lớn cho các quốc gia, đặc biệt khi chi phí đầu tư nhân công tại Trung Quốc gia tăng. Không chỉ Penang, mà có thể nhiều địa điểm khác sẽ được ghi tên, ghi dấu ấn đậm trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Năm 2011 là một năm đáng nhớ với các công ty hoạt động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với các thảm hoạ đỉnh điểm tại Nhật Bản và Thái Lan, các nhà sản xuất ổ đĩa cứng như Western Digital Inc và các công ty điện tử như Sony Corp và Toshiba Corp đã buộc phải tạm thời đóng cửa nhiều nhà máy.

Giá ổ cứng toàn cầu đã tăng gấp đôi khi Western Digital và các nhà sản xuất khác bắt đầu xây dựng sản xuất tại Malaysia sau trận lụt lịch sử. Giờ đây Western Digital đã lên kế hoạch đầu tư 5 năm trị giá 1,2 tỷ USD để giảm bớt sự phụ thuộc vào Thái Lan. Một nhà máy mới ở Malaysia dự kiến sẽ mở trong năm nay.

Hãng sản xuất chip Intel, công ty audio Bose Corp và các nhà sản xuất linh kiện điện tử National Instruments và Agilent Technologies cũng đã bắt đầu mở rộng hoạt động tại đây.

“Về lâu dài, nhiều công ty đa quốc gia đang chuẩn bị kỹ hơn cho các thảm hoạ thiên nhiên và những bất ngờ đối với chuỗi cung ứng, và giờ họ đang xem Penang và Malaysia như một địa điểm hấp dẫn”, Heng Huck Lee, giám đốc điều hành của hãng thầu phụ địa phương Globetronics Technology Bhd, nói.

Malaysia dường như an toàn trước “Vòng lửa Thái Bình Dương”, hầu như không bị ảnh hưởng bởi các trận động đấy và núi lửa mà các nước như Nhật Bản và Indonesia hay phải gánh chịu. Malaysia cũng ít khi bị các trận lụt tấn công.

Ngoài ra, Penang còn thu hút các nhà sản xuất nhờ là một trung tâm hàng không quốc tế và cơ sở hạ tầng hậu cần mạnh mẽ, trong đó có nguồn điện, nước ổn định và không đắt đỏ.

Bước chuyển đổi này thực sự “có lợi” cho các nhà đầu tư, khi chi phí lao động tại các trung tâm sản xuất như Trung Quốc và Thái Lan đang tăng lên. Ở đó, mức lương tối thiểu vừa được tăng thêm hồi tháng 4/2012. Ngoài ra, mở rộng đầu tư và các quốc gia có mức thuế và chi phí logistic thấp hơn có thể giúp giảm chi phí đầu tư, Stan Aronow, một giám đốc nghiên cứu tại hãng Gartner nói.

Đầu tư và sản xuất cũng đang gia tăng tại Philippine, khi các công ty tiến hành chiến lược “chia sẻ rủi ro”.

Một số công ty đã hoạt động tại Penang trong nhiều năm qua. Đồng sáng lập Andry Grove của Intel đã đến Penang để xây dựng nhà máy từ những năm 1970. Một loạt các nhà đầu tư phương Tây và Nhật Bản cũng đã làm như thế. Intel đã mở cả trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn ở Penang, trung tâm này hiện sử dụng hơn 2.000 kỹ sư, một số trong số họ là con cái của thế hệ những nhân viên Intel từ những năm 1970 và 80. Hàng ngàn lao động Penang khác còn làm việc ở các nhà máy kiểm thử và lắp ráp của Intel. Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào Malaysia trong nhiều năm qua.

“Chúng tôi muốn bảo vệ mình trước những thứ như thảm hoạ thiên nhiên”, Uday Marty, giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Intel nói.

Theo WSJ