Nguyên thủ Anh, Mỹ, Pháp và các nước Ả rập dự kiến sẽ nhóm họp tại Paris nhằm thảo luận hành động quân sự đối với Libya theo nghị quyết mới của LHQ.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng có mặt và khẳng định “Thế giới phải chung tiếng” về vấn đề Libya.Hôm 17/3, Hội đồng Bảo an LHQ đã ủng hộ quyết định thiết lập vùng cấm bay ở Libya và kêu gọi các quốc gia liên quan áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân Libya.
|
|
| Không quân Hoàng gia Anh chuẩn bị thực thi vùng cấm bay tại Libya |
Ngoài ra, Nghị quyết cũng quyết định các biện pháp trừng phạt đối với Libya cứng rắn hơn Nghị quyết 1970 là cấm vận vũ khí và đóng băng tài sản, trong đó bao gồm đóng băng Ngân hàng Trung ương Libya và các công ty dầu khí quốc gia Libya cũng như các tài sản khác.
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra tối hậu thư cho lãnh đạo Libya Gaddafi phải ngừng ngay các hành động tấn công vào vùng nổi dậy.
"Mọi cuộc tấn công vào
thường dân phải dừng lại ngay lập tức. Gaddafi phải dừng các đợt hành quân vào
Benghazi, và rút khỏi Ajdabiya, Misrata và Zawiya, đồng thời nối lại hệ thống
cung cấp nước sạch, điện và khí đốt cho tất cả các khu vực", Obama ra tối hậu
thư.
"Viện trợ nhân đạo phải được phép tiếp cận với người dân Libya....Nếu Gaddafi
không tuân thủ, cộng đồng quốc tế sẽ bắt ông ta phải lãnh hậu quả và nghị quyết
của LHQ sẽ được thực thi bằng hành động quân sự.” Obama tuyên bố.
Hiện, Anh, Pháp tuyên bố đã lệnh cho lực lượng không quân sẵn sàng chờ lệnh không kích Libya.
Trần Kiên (Theo BBC, Reuters)