Afghanistan, Somalia nằm trong danh sách các quốc gia tham nhũng nhất thế giới trong khi Đan Mạch và New Zealand lại gần như trong sạch, theo báo cáo mới nhất của cơ quan giám sát tham nhũng thuộc tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International).

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Biểu tình chống tham nhũng tại Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Gần 70% các quốc gia trên toàn thế giới được cho là có "vấn đề nghiêm trọng" với nạn tham nhũng và không một nước nào trong số 177 quốc gia được giám sát trong năm nay có được chỉ số nhận thức tham nhũng hoàn hảo, tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) có trụ sở tại Berlin cho biết.

Danh sách Chỉ số Nhận thức Tham nhũng (Corruption Perceptions Index-CPI) hàng năm của TI xếp thứ tự các quốc gia trên thế giới theo "mức độ tham nhũng mà được nhận thức tồn tại trong các giới công chức và chính trị gia". Điểm số nhận thức cao có nghĩa là ít tham nhũng hơn.

"Tham nhũng đã khiến các quốc gia nghèo bị tổn thương nhiều nhất," nhà nghiên cứu Finn Heinrich nói.

"Tại các quốc gia này, những người nghèo cũng là những người chịu tổn thương lớn nhất. Họ sẽ không bao giờ thoát được đói nghèo nếu không giải quyết tham nhũng."

 Trong số các nước nằm trong nhóm có chỉ số nhận thức tham nhũng thấp nhất trong năm 2013 còn có Syria, Libya, Mali, những nơi bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột quân sự trong vài năm gần đây.

"Nạn tham nhũng có mối liên hệ rất lớn với các quốc gia bất ổn chính trị, như tại Libya và Syria," Heinrich nói. "Nếu bạn nhìn xuống cuối danh sách, bạn cũng thấy có tên Somalia. Đó không phải là những quốc gia nơi chính phủ hoạt động hiệu quả và người dân phải làm mọi việc để có được các dịch vụ, thực phẩm và để sống sót."

Heinrich nói rằng Afghanistan, nơi lực lượng phương Tây do NATO dẫn đầu sẽ rút gần hết trong năm tới sau hơn 1 thập kỷ đóng quân, là "một câu chuyện nghiêm túc. Chúng tôi không nhận thấy một sự cải thiện rõ ràng."

Một trong số các nước "tiến bộ nhất," mặc dù có điểm xuất phát thấp, là Myanmar, nơi cựu chính quyền quân sự đã mở cửa cho tiến trình dân chủ và đối mặt với một sự bùng nổ đầu tư, đã cam kết các quy tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình.

"Đó là cách duy nhất giúp các quốc gia có thể tránh tình trạng nguồn tài nguyên tập trung vào một tầng lớp rất ít trong xã hội. Nigeria và các quốc gia giàu dầu mỏ khác là những ví dụ điển hình.

Huguette Labelle, người đứng đầu tổ chức Minh bạch Quốc tế cho biết "tất cả các quốc gia vẫn phải đối mặt với mối đe dọa tham nhũng ở các cấp chính quyền, từ việc cấp giấy phép tại địa phương cho tới việc thi hành các luật lệ và quy định."

Nhóm thực hiện báo cáo của TI cho biết vì tham nhũng là phạm pháp và bí mật nên nó không thể được xác định chuẩn xác.

Thay vào đó, họ đã thu thập quan điểm chuyên gia về vấn đề này từ các cơ quan như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Phi, Economist Intelligence Unit, một cơ quan nghiên cứu thuộc tạp chí uy tín The Economist, Quỹ Bertelsmann, tổ chức Freedom House (Ngôi nhà tự do) và một số nhóm khác.

TI đã xếp hạng các quốc gia theo thang CPI từ 0-100, trong đó 0 đồng nghĩa với quốc gia có chỉ số tham nhũng cao nhất và 100 đồng nghĩa với việc quốc gia đó rất trong sạch.

Nghiên cứu mới nhất "vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại," TI cho biết. "Trong khi một số ít thực hiện tốt, không có quốc gia nào có CPI hoàn hảo. Hơn 2/3 có chỉ số thấp hơn 50."

Các quốc gia có CPI từ 10-19 bao gồm Iraq, Syria, Libya, Sudan và Nam Sudan, Chad, Guinea Xích đạo, Guinea-Bissau, Haiti, Turkmenistan, Uzbekistan và Yemen.

Ngoài Đan Mạch và New Zealand, Luxembourg, Canada, Úc, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan là các quốc gia có CPI từ 80-89.

Sầm Hoa (Theo ABS CBN News)