cách ly xã hội

Cập nhập tin tức cách ly xã hội

TP.HCM yêu cầu khẩn không tập trung quá 30 người nơi công cộng

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: quán bar, vũ trường ngưng hoạt động từ 0h ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới từ UBND TP.HCM.

 

Cách ly toàn xã hội phố cổ Hội An từ 0h ngày 31/7

Tỉnh Quảng Nam đã quyết định thực hiện cách ly xã hội thành phố Hội An từ 0h ngày 31/7 do những lo ngại về diễn biến mới của dịch Covid-19.

Thí sinh diện F1 tại Quảng Nam, Đà Nẵng thi tốt nghiệp THPT riêng

Sở GD-ĐT Đà Nẵng đề xuất các thí sinh thi tốt nghiệp THPT thuộc diện F0 được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp; thí sinh thuộc diện F1 được bố thi tại điểm thi dự phòng.

Các trường tư ở Hà Nội lùi ngày tựu trường vì Covid-19

Theo kế hoạch, nhiều trường tư tại Hà Nội sẽ bắt đầu tựu trường từ ngày 3/8. Tuy nhiên, trước diễn biến của dịch Covid-19, một số trường đã lên phương án điều chỉnh lịch tập trung học sinh.

Ai đã đến 20 điểm ở Đà Nẵng, Quảng Nam liên hệ y tế khẩn cấp

Tối 28/7, Bộ Y tế ra thông báo khẩn đề nghị những ai đã đến 20 địa điểm sau ở Quảng Nam, Đà Nẵng cần có khai báo ý tế ngay.

Đà Nẵng: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải đeo khẩu trang

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, trong suốt buổi thi và từ điểm thi về nhà. Ngoài ra, thí sinh cũng được mang bình uống nước cá nhân vào phòng thi.

Phát hiện 8 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở TP.HCM

Qua rà soát, lực lượng chức năng tại TP.HCM phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nên đã đưa cách ly.

Đà Nẵng rà soát sức khỏe gần 11.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các điểm thi bố trí phòng thi dự phòng, giãn cách bàn thi cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT vào đầu tháng 8 tới.

Quảng Ngãi tạm dừng tất cả hoạt động dạy và học từ 27/7

Chiều nay 26/7, ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo tạm dừng mọi hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh từ ngày mai 27/7.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19

Lượng người đông, trong khi số lượng hồ sơ được nhận và giải quyết mỗi ngày có hạn nên có người đến vài lần vẫn chưa được giải quyết.

Xử tù nhóm ‘quái xế’ bị bắt dịp cách ly xã hội từ tin báo VietNamNet đăng

TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa đưa nhóm “quái xế” ra xét xử tội Gây rối trật tự công cộng.

TP.HCM cách ly người phụ nữ về trái phép từ Campuchia

Người phụ nữ nhập cảnh trái phép bằng đường bộ qua Kênh Đào –Châu Đốc rồi bắt xe lên TP.HCM.

Đưa 340 công dân từ Nga về nước

Hơn 340 hành khách là công dân Việt Nam từ Moscow (Nga) trở về nước an toàn trên chuyến bay VN62 của Vietnam Airlines đáp xuống Vân Đồn rạng sáng nay.

Kết cục của cô gái Cần Thơ tung tin nhảm có người chết vì Covid-19

Cô gái Cần Thơ tung tin nhảm có người chết do dịch Covid-19 bị toà tuyên phạt 9 tháng tù. 

Vận tải hành khách trong nước được hoạt động bình thường

Từ 0h ngày 8/5, Bộ GTVT cho phép hoạt động vận tải hành khách trong nước trở lại như bình thường.

Thủ tướng: Tiếp tục giảm ‘giãn cách xã hội’ thế nào để trở lại hoạt động bình thường

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp nghe Ban Chỉ đạo quốc gia báo cáo tình hình dịch Covid-19 và các biện pháp mới.

Bỏ giãn cách hành khách trên máy bay, xe buýt

Từ 0h ngày 7/5, chính thức dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên xe buýt, taxi, tàu hỏa, máy bay...

Bộ Giáo dục không quy định học sinh đeo mũ chống giọt bắn đi học

- Trả lời báo chí tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều tối 5/5, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định trong 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học không có tiêu chí nào nói rằng phải đeo mặt nạ chống giọt bắn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân gợi ý tính phí xét nghiệm vào vé máy bay của khách đến VN

Theo Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, từ tháng 5-12 sẽ có khoảng 6 triệu khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam, cần kiểm soát và tính phí xét nghiệm vào vé máy bay.

Thủ tướng: Phải sớm phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 hôm nay, Thủ tướng nhấn mạnh phải đạt được mục tiêu kép, “làm sao tăng trưởng đạt được mục tiêu cần thiết”.