Hà Nội: Quay lại hồ câu cá, ra công viên tập thể dục

Đường phố và nhiều khu công cộng bắt đầu đông trở lại so với những ngày đầu giãn cách.

Chiều tối qua, tại nhiều tuyến đường, khu công viên, vườn hoa, mật độ tấp nập trở lại như trước đây, dù Hà Nội là thành phố được ghi nhận có nhiều ca mắc Covid-19 nhất.

{keywords}
Xe ôm công nghệ túm tụm dưới lòng đường Nguyễn Trãi 

 

{keywords}
Cán bộ UBND phường Trung Phụng, quận Đống Đa nhắc nhở người dân đi về nhà, không ra vườn hoa đánh cầu lông

 

{keywords}
Nhiều người ra vườn hoa đi bộ thể dục dù lực lượng dân phòng đang túc trực nơi đây

 

{keywords}
Dắt thú cưng đi dạo trên phố Xã Đàn, Đống Đa. Ảnh: Phạm Hải

 

{keywords}
Trên phố Chùa Bộc
{keywords}
Trên phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân


 

{keywords}
Vườn hoa trên phố Ngô Quyền 
{keywords}
Nhiều người dân vẫn giữ thói quen đi bộ thể dục dù cũng đeo khẩu trang 


 

{keywords}
Chạy bộ thể dục quanh hồ Nam Đồng
{keywords}
Đôi bạn trẻ xuống phố chụp ảnh 


 

{keywords}
Cần thủ miệt mài thả câu ở hồ Nam Đồng

 

{keywords}
Có người còn không đeo khẩu trang
{keywords}
Phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa không còn thưa người như những ngày đầu thực hiện cách ly

 

{keywords}
Đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân chiều 9/4

 

{keywords}
Ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền

 

{keywords}
Đường Lê Duẩn
{keywords}
Tại một số nút giao thông, khi chờ đèn đỏ nhiều phương tiện đứng sát gần nhau. Có trẻ em không đeo khẩu trang


 

{keywords}
Phố Tây Sơn chiều 9/4

TP.HCM: Xe cộ tấp nập giờ tan tầm

Đường phố vào giờ tan tầm rất đông phương tiện lưu thông, một số nút giao thông chật kín người. Những người đi đường phần đông đều tuân thủ việc đeo khẩu trang. 

{keywords}
Phương tiện di chuyển đông đúc trên đường Võ Thị Sáu, quận 3 chiều 9/4. Ảnh Trương Thanh Tùng
{keywords}
Theo Chỉ thị của Thủ tướng, thời gian cách ly xã hội từ 1/4 đến 15/4
{keywords}
Đường Võ Thị Sáu, quận 3, đến nút giao thông, rất đông phương tiện dừng chờ đèn đỏ. Ảnh: Trương Thanh Tùng 

 

{keywords}
Đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình đoạn gần công viên Hoàng Văn Thụ chiều tối qua

 

{keywords}
Đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình hướng về trung tâm thành phố
{keywords}
Phương tiện di chuyển chậm qua cầu Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình 
{keywords}
Đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1

 

{keywords}
Phần lớn người dân di chuyển trên đường đều tuân thủ việc đeo khẩu trang. Ảnh: Trương Thanh Tùng 

 

{keywords}
Quốc lộ 13 đoạn qua Thủ Đức, hướng TP.HCM đi Bình Dương. Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Cầu Bình Triệu hướng di chuyển vào trung tâm TP.HCM cũng đông phương tiện
{keywords}
 

 

Phạm Hải - Trương Thanh Tùng - Như Sỹ

Người Bắc Giang không được đi Hà Nội, Sài Gòn

Người Bắc Giang không được đi Hà Nội, Sài Gòn

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn hỏa tốc nhằm tăng cường các biện pháp quản lý nguồn lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.