Ngày 19/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thái (SN 1994, ở Sóc Sơn) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Trước đó, khoảng 17h ngày 9/11/2022, bị cáo Thái cùng nhóm bạn, trong đó có anh Hoàng Văn Thắng (SN 1991) và anh Ngô Văn Tài (SN 1983) ngồi uống bia với nhau tại một quán nhậu ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Đến 21h, cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke ở gần quán nhậu. Khoảng 23h cùng ngày, tại quán karaoke, anh Tài gọi nữ nhân viên của quán bằng lời lẽ không đẹp và bị anh Thái phản ứng gay gắt, dẫn đến hai bên mâu thuẫn, cãi chửi nhau.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: BT

Chứng kiến hai người bạn cãi lộn, anh Thắng can ngăn nhưng không kết quả. Lúc này, Thái bảo anh Tài đi về gần khu vực thôn Mai Đoài để giải quyết mâu thuẫn. Nói xong, Thái phóng xe máy đi trước. Trong khi đó, anh Thắng chở anh Tài đi theo sau.

Về phần mình, bị cáo Thái về nhà lấy con dao rồi quay ra điểm hẹn. Tại đây, bị cáo Thái tiếp tục chửi bới hai người bạn. Bị cáo cầm dao xông vào chém anh Thắng tới tấp. Thấy vậy, anh Tài lao vào ôm giữ, giằng co và cùng anh Thắng xô đẩy bị cáo ngã.

Khi vùng đứng dậy được, Thái vung dao chém anh Tài. Sợ hãi, anh Thắng và anh Tài bỏ chạy. Khi Thái đuổi kịp anh Thắng, nạn nhân ngồi gục xuống cầu xin bạn. Được người khác can ngăn, bị cáo Thái dừng lại.

Sau khi gây án, anh ta vứt con dao lại rồi bỏ trốn. Còn hai nạn nhân sau đó được mọi người đưa tới bệnh viện cấp cứu. Kết luận giám định cho thấy, anh Thắng bị tổn hại sức khỏe là 20%; anh Tài cũng bị thiệt hại 2% sức khỏe.

Đến ngày 12/1/2023, Thái bị bắt theo lệnh truy nã.