Marine Helicopter Squadron 1 (HMX-1) là phi đội trực thăng của Quân chủng Lính thủy đánh bộ Mỹ, chịu trách nhiệm chuyên chở Tổng thống, Phó Tổng thống, các thành viên Nội các cùng các nhân vật quan trọng của nước này.

TIN BÀI KHÁC:

HMX-1 đã thực hiện nhiệm vụ này trong hơn 50 năm mà không hề có một rủi ro nào xảy ra.

Air Force One (Không lực 1) là cái tên được nhiều người biết đến về một máy bay chuyên phục vụ Tổng thống Mỹ đi công du ở nước ngoài. Tuy nhiên, ở các hành trình trong nước, ông chủ Nhà Trắng thường sử dụng trực thăng và chiếc máy bay này có tên gọi trên vô tuyến điện là Marine One.

HMX-1 là một trong những đơn vị có nhiều loại máy bay hiện đại như Neptune, Black Hawk, Super Stallion, Chinook. Ngày 4/5 vừa qua, HMX-1 đã được quyết định biên chế thêm MV-22B Osprey.

HMX-1 được thành lập năm 1947, ban đầu là để phát triển các chiến thuật trực thăng trong chiến tranh. Đơn vị này hiện đóng tại trụ sở của Quân chủng Lính thủy đánh bộ Mỹ ở Quantico, cách Washington 48km về phía nam.

Thanh Hảo (Theo BI)