Công viên 29 tháng 3 (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) rộng hơn 20ha, được mệnh danh là “lá phổi xanh” lớn nhất thành phố.
Đây là địa điểm vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng của người dân thành phố và du khách 
Thời gian qua, công tác đầu tư, khai thác hoạt động của công viên chưa thực sự được quan tâm đúng mức khiến nhiều hạng mục bị xuống cấp, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Cùng đó, cảnh quan tổng thể của công viên chưa xứng tầm là địa điểm vui chơi công cộng đặc trưng của thành phố.
Trước thực trạng công viên xuống cấp, vừa qua HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 tháng 3 với tổng mức đầu tư 673,128 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Trong đó, kinh phí xây dựng là 271,7 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 297,3 tỷ đồng và chi phí thiết bị là 28,8 tỷ đồng.
Dự án có diện tích sử dụng đất gần 190.000m2 và diện tích thu hồi đất gần 3.000m2. Thời gian thực hiện từ 2023 đến 2026. Dự án có hạng mục xây lắp mới công trình kiến trúc "Chiếc nhẫn vì hòa bình"; cải tạo, nâng cấp, làm mới đường dạo, lối đi, cổng Điện Biên Phủ và Nguyễn Tri Phương, khu thể dục thể thao, bãi đậu xe, sàn cảnh quan bến thuyền, di dời điều chỉnh và trồng mới bổ sung cây xanh, phần kè mềm cho cảnh quan ngập nước…
Ngày 24/7, ghi nhận của VietNamNet nhiều hạng mục phục vụ vui chơi của người dân tại công viên đã xuống cấp, hư hỏng, nhếch nhác

Các hạng mục nhà chờ tại các điểm vui chơi bỏ không lâu ngày khiến nền gạch bong tróc, mái tôn gãy sập. Một số khu vui chơi còn hoạt động nhưng rất ít người chơi.

Khu dịch vụ đạp vịt trên hồ cửa đóng then cài 
Các điểm vui chơi của trẻ em xuống cấp nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
Khu vườn thú tại công viên còn một số cá thể, tuy nhiên nuôi nhốt trong chuồng nhỏ gây mất vệ sinh, bốc mùi khó chịu vào ngày nắng nóng
Tồn tại hơn 30 năm qua, công viên 29 tháng 3 là điểm vui chơi, tham quan gắn với ký ức của nhiều người dân địa phương
Theo UBND TP Đà Nẵng, công viên 29 tháng 3 là lõi xanh trung tâm thành phố nhưng nay xuống cấp, khu vui chơi nghèo nàn, thiếu nhiều dịch vụ, tiện ích phục vụ cộng đồng. Cây xanh nhiều nhưng chưa phát huy vẻ đẹp và độ che phủ cho một công viên rộng lớn. Hệ thống nước thải của khu dân cư xung quanh vẫn xả thẳng vào hồ công viên gây ô nhiễm...
Chính quyền TP Đà Nẵng cho rằng việc nâng cấp hạ tầng, kiến trúc cảnh quan công viên sẽ tạo điểm nhấn xanh của trung tâm thành phố, đáp ứng hoạt động công cộng của người dân.