Hải quân Mỹ đã có một số bước nhảy lớn trong năm qua, với 8 tàu chiến được biên chế để tăng cường sức mạnh.

Trong danh sách bổ sung này có chiếc tàu sân bay chạy bằng hạt nhân lớp mới đầu tiên, một căn cứ hỗ trợ viễn chinh và 2 tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke.

Dưới đây là hình ảnh 8 tàu này, được Hải quân Mỹ cung cấp: 

{keywords}
 USS Gabrielle Giffords (LCS 10)
{keywords}
 USS John Finn (DDG 113)
{keywords}
USS Gerald R. Ford (CVN 78)
{keywords}
USS Rafael Peralta (DDG 115)
{keywords}
USS Rafael Peralta (DDG 115)
{keywords}
USS Lewis B. Puller (ESB 3)
{keywords}
USS Washington (SSN 787)
{keywords}
USS Portland (LPD 27)

{keywords}
USS Little Rock (LCS 9)


Thanh Hảo

Cảnh sát Hàn bắn hàng trăm phát đạn đuổi tàu cá Trung Quốc

Cảnh sát Hàn bắn hàng trăm phát đạn đuổi tàu cá Trung Quốc

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc xác nhận đã dùng súng máy và một số vũ khí khác bắn khoảng 250 viên đạn trong một cuộc đối đầu với hàng chục tàu cá Trung Quốc ngày 19/12.

Thiệt hại vì thảm họa cao ngất ngưởng năm 2017

Thiệt hại vì thảm họa cao ngất ngưởng năm 2017

Các trận thiên tai và thảm họa năm 2017 gây thiệt hại tổng cộng khoảng 306 tỷ USD, theo ước tính của tập đoàn bảo hiểm Swiss Re (Thụy Sĩ).

Thêm một lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Thêm một lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Một binh sĩ Triều Tiên đã chạy trốn sang Hàn Quốc thông qua khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vào sáng nay (21/12).

Ông Trump dọa cắt tài trợ nước bỏ phiếu chống Mỹ

Ông Trump dọa cắt tài trợ nước bỏ phiếu chống Mỹ

Tổng thống Trump dọa sẽ cắt hàng tỷ đô la viện trợ cho những nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của LHQ, bác bỏ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Uy lực của hệ thống phòng thủ tên lửa Nhật

Uy lực của hệ thống phòng thủ tên lửa Nhật

Nội các Nhật Bản vừa thông qua kế hoạch mua thêm hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ để tăng cường năng lực quốc phòng giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên gia tăng.