Tại AFF Cup 2022, sân nhà của tuyển Campuchia được đánh giá là đẹp nhất
Sân Morodok Techo nằm ở ngoại ô Thủ đô Phnom Penh, sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Sân có thiết kế cho phép sơ tán người trong sân ra ngoài khoảng 7 phút. Toàn bộ sân Morodok Techo đều có ghế ngồi, trên mỗi ghế đều có mã QR. Trong khuôn viên SVĐ này còn có 1 khách sạn, các cửa hàng quần áo và dụng cụ thể thao, khu ẩm thực và một loạt cơ sở kinh doanh 
Sân Morodok Techo có thể tổ chức các giải đấu lớn như bóng đá, bóng bầu dục và điền kinh cũng như những cuộc triển lãm hoặc sự kiện văn hóa quy mô lớn
Trước khi tổ chức SEA Games 2023, sân Morodok Techo được 'chạy đà' với AFF Cup 2022 và một số trận đấu quốc tế 
Trong khi đó, sân Bukit Jalil gần 90 nghìn chỗ ngồi sở hữu mặt cỏ đẹp hàng đầu Đông Nam Á. Tuyển Malaysia vừa thi đấu tại đây và có chiến thắng 5-0 trước Lào
Bukit Jalil thậm chí không thua kém các sân vừa tổ chức World Cup ở Qatar
Các CĐV Malaysia trên sân Bukit Jalil
Mặt sân cực đẹp tại Bukit Jalil
Trong khi đó, tuyển Thái lan dù không thi đấu ở SVĐ quốc gia, nhưng mặt cỏ sân Thammasat cũng đạt tiêu chuẩn châu Á
Đá tại Thammasat, bầy "Voi chiến" có trận đấu thăng hoa, thắng Philippines 4-0
Sân nhà của Indonesia là Gelora Bung Karno là một trong những SVĐ lớn nhất Đông Nam Á, sức chứa lên tới 90.000 người. Bung Karno là một trong những niềm tự hào của bóng đá Indonesia. Sân bóng này toạ lạc tại Thủ đô Jakarta, khởi công xây dựng vào năm 1960 và khánh thành vào năm 1962. Bất cứ đội khách nào đến đây thi đấu cũng bị choáng ngợp. Trong trận đấu vừa kết thúc, tuyển Indonesia có trận hòa 1-1 trước Thái Lan
Cận cảnh mặt cỏ trên sân Gelora Bung Karno
Tại Singapore, dù sân Jalan Besar có sức chứa 6.000 chỗ nhưng cũng "ăn đứt" nhiều sân khác của Đông Nam Á, trong đó có Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore tại đây vào lúc 19h30 ngày 30/12
Trở lại với sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam...
Mặt cỏ xác xơ của sân Mỹ Đình được những người có trách nhiệm lý giải là... thiếu nắng và sương muối.