Các nhà chức trách Indonesia lưu ý, dòng dung nham từ miệng núi lửa có thể lan rộng trong khoảng cách 1,5km. Người dân bị cấm tiếp cận núi lửa ở khoảng cách dưới 7km.

“Có những nguy cơ tiềm ẩn dưới dạng dung nham và mây nóng ở khu vực phía nam và tây nam núi lửa Merapi”, thông báo cho biết.

Đến nay chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại về tài sản do núi lửa Merapi phun trào.

Núi lửa Merapi cao 2.968m nằm ở ranh giới giữa hai tỉnh Yogyakarta và Trung Java, là một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh nhất trên thế giới.

Hiện có khoảng 250.000 người dân sinh sống trong bán kính 10km. Năm 2010, núi lửa Merapi phun trào khiến hơn 300 người thiệt mạng và 280.000 người phải sơ tán.

Lần phun trào mạnh nhất của núi lửa Merapi xảy ra vào năm 1930 đã cướp đi sinh mạng của 1.300 người. Tại Indonesia, có gần 130 ngọn núi lửa đang hoạt động.