- Cô giáo chủ nhiệm bắt học sinh súc miệng bằng nước xà phòng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường đồng thời ghi thông tin vào hồ sơ cán bộ.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Sông Lô, Vĩnh Phúc cho biết trường THCS nơi xảy ra sự việc trên đã họp hội đồng kỷ luật đối với giáo viên chủ nhiệm tự đề ra nội quy nếu ai vi phạm nội quy nhiều lần thì phải súc miệng bằng xà phòng.

Theo đó, cô giáo nhận hình thức cảnh cáo trước toàn trường và ghi thông tin vào hồ sơ cán bộ và thôi công tác chủ nhiệm.

Sau sự việc hi hữu trên, lãnh đạo phòng GD-ĐT này cũng đã quán triệt nghiêm túc đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện về việc. Hiện phía công an địa phương cũng vào cuộc để nắm thông tin tình hình cụ thể vụ việc. Phòng GD-ĐT huyện Sông Lô cho biết sẽ tiếp tục chờ ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

  • Đăng Duy