Khu đô thị Đa Phước (The Sunrise Bay) có diện tích khoảng 240ha, nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành giáp giữa quận Hải Châu và Thanh Khê (TP Đà Nẵng).
Khởi công năm 2008, dự án này bao gồm nhà phố, biệt thự, sân golf, bãi biển, bến du thuyền... 
Siêu dự án lấn biển này còn được gọi bằng một cái tên khác là “Vầng trăng khuyết”, phần lớn diện tích ở đây là mặt nước.
Quá trình chuyển nhượng, mua bán dự án này đã khiến nhiều cựu lãnh đạo Đà Nẵng vướng vòng lao lý. Dự án đang là tài sản thi hành án trong vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm.
 Dự án có 29 ha nhà phố, khu biệt thự liền kề/tổng diện tích khoảng 240 ha (bao gồm cả diện tích lấp biển). 
Từng được kỳ vọng là khu đô thị sang trọng bậc nhất ở Đà Nẵng, sau gần 15 năm triển khai, đến nay, dự án vẫn trong cảnh "đắp chiếu".
Nhiều hạng mục tại khu đô thị Đa Phước thi công dang dở bị xuống cấp. 
Thiết bị, máy móc trên công trường gỉ sét.
Xung quanh cỏ mọc um tùm.

Bên ngoài dự án rào tôn trở thành nơi tập kết rác thải gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Một khối nhà gần chân cầu Thuận Phước bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.
Một số lối vào tại dự án được bố trí bảo vệ trông coi.
Liên quan sai phạm tại dự án khu đô thị Đa Phước, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng 17 năm tù; Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng 10 năm tù; Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 25 năm tù.