Ghi nhận của VietNamNet ngày 10/3 tại khu vực đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đoạn từ đường Cầu Giấy - Nhổn xuất hiện nhiều rác thải, phế liệu gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Dọc tuyến này còn xuất hiện chi chít các thông tin quảng cáo, rao vặt... 

Tuyến đường này khởi công năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành.
Phế liệu, rác thải chất đống bên dưới đường sắt trên cao. 
Trong quá trình chờ hoàn thiện công trình, người dân tập kết rác thải tại khu vực dưới đường sắt.
Không chỉ tập kết rác, tại đây còn tình trạng đốt rác gây mất mỹ quan đô thị 
Phế liệu xây dựng tập kết cạnh các trụ đường sắt tạo nên cảnh tượng nhếch nhác. 
Hàng chục bao tải chứa chất thải bị đổ trộm cạnh các trụ đường sắt. 
Biển quảng cáo xuất hiện dày đặc trên tuyến đường sắt đô thị. 

Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, gồm 8,5km trên cao và 4km ngầm. Dự kiến, sau khi vận hành, tuyến đường có tốc độ khai thác thương mại 35km/h; 8 đoàn tàu cùng hoạt động; một đoàn tàu dự bị phục vụ giờ cao điểm; một đoàn tàu cứu hộ.

Hoàng Nam