Nhiều đợt bão lụt liên tiếp khiến nước biển dâng cao. Thêm vào đó, nước từ đất liền đổ ra mang theo hàng chục tấn rác 
Tại khu vực biển Nguyễn Tất Thành dọc 2 quận Thanh Khê và Liên Chiểu, hàng tấn rác chủ yếu là túi nylon, vỏ chai và cành củi khô tấp vào bờ
Nhiều nơi rác xếp lớp dày hơn 30cm. Hiện nay, lực lượng chức năng thành phố đang được huy động để làm sạch. Trong hình là khu vực bãi biển Xuân Thiều (quận Liên Chiểu)
Nhiều loại rác gồm chai nhựa, bao tải, nylon, xốp, khó phân hủy tràn ngập bờ biển. 
Xác cá cùng nhiều sinh vật biển dạt vào bờ phân hủy, bốc mùi 
Ông Nguyễn Đức Điểm (70 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) cho biết: "Sau bão, rác thải các loại tràn vào bờ biển. Mấy ngày qua, công nhân dọn dẹp nhưng chưa hết. Tôi tranh thủ lấy củi khô về thổi lừa cũng vừa dọn dẹp bãi biển".
Lớp rác dày đặc trước miệng cống xả thải cuối giao lộ Lê Độ - Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê).
Các xe tải, máy xúc được huy động để chở lượng rác khổng lồ trên bãi biển

>>Xem tin nóng: Nhát dao oan nghiệt và lời khai tường tận của nghi phạm giết người vì ghen