22h tối 5/5, tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao, đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng… là tuyến đường cửa ngõ thành phố cũng tập trung nhiều công trình xây dựng.

Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lên danh sách từng công trình xây dựng trên địa bàn, bố trí lực lượng cảnh sát hóa trang kết hợp công khai để xử lý xe vi phạm. 

Ghi nhận trước cửa công trình xây dựng Hồ điều hòa trên đường Phạm Hùng (phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng cảnh sát hóa trang đã ghi hình nhiều đoàn xe chở đất phế thải có dấu hiệu quá tải, làm rơi vãi vật liệu ra đường.

Đoàn xe tải nối đuôi nhau vào công trình 
Tổ CSGT hóa trang ghi hình xe vi phạm
Các xe che chắn thùng không kỹ làm rơi vãi đất, cát ra đường

Nhận được tin báo của tổ hóa trang, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tuần lưu trên đường đã dừng 3 phương tiện, yêu cầu các lái xe đưa phương tiện đi cân tải trọng. Qua kiểm tra, cả 3 xe đều chở quá trọng tải cho phép.

Cá biệt, ô tô mang biển kiểm soát 29H - 308.XX do lái xe Đặng Đình Q. (SN 1986, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển, chở quá tải trọng cho phép 150%.

Với hành vi trên, lái xe Q. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 10 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 3 tháng. Chủ phương tiện bị xử phạt đến 40 triệu đồng, tước phù hiệu xe tải 3 tháng. 

Theo lái xe Q., do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công trình nghỉ nhiều tháng nên khi nối lại thi công, chủ công trình ép tiến độ, buộc các xe vận tải phải chở quá tải cho kịp tiến độ.

Xe vi phạm bị lực lượng CSGT yêu cầu đi cân tải trọng
Qua cân tải trọng, 3 xe đều vượt quá trọng tải cho phép
Lái xe Q, điều khiển ô tô vượt quá tải trọng đến 150%

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, thông qua việc hóa trang ghi hình và sử dụng mô tô tuần lưu bất ngờ dừng xe vi phạm. Từ đầu tháng 1 đến nay, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hơn 400 trường hợp xe tải vi phạm, trong đó hơn một nửa số xe vi phạm là lỗi chở quá tải. Nhiều trường hợp phạt tiền lên đến 40-50 triệu đồng.

Phụ trách địa bàn sẽ diễn ra nhiều sự kiện của Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), trong thời gian này, Đội CSGT số 6 triển khai hàng loạt kế hoạch tập trung kiểm tra xử lý các điểm nóng vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông. Do đó, với trường hợp cố tình vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm...

Đình Hiếu