Cả vạn phương tiện đang lưu thông trên những con đường dẫn vào Thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết. Càng về chiều, số phương tiện càng đông.

Quốc lộ 21B nối tỉnh Thái Bình - Nam Định với Hà Nam đi Hà Nội dày đặc phương tiện tiến về Hà Nội. Hiện tại chỉ ùn cục bộ, người dân vất vả di chuyển chậm. 

Từ 15 giờ chiều, trên quốc lộ 21B và quốc lộ 1A cũ đoạn qua tỉnh Hà Nam hướng về Hà Nội xuất hiện các điểm ùn tắc kéo dài, hàng nghìn xe ô tô, xe máy lưu thông nối đuôi nhau kéo dài, chậm chạp nhích từng chút. Đặc biệt đoạn qua thị trấn Đồng Văn hướng về Phú Xuyên ùn tắc ít nhất 4-5km.

{keywords}
Quốc lộ 21B ùn cục bộ
{keywords}
Người dân trở lại Hà Nội trên quốc lộ 21B

Từ sáng 6/2 (mùng 6 Tết) tại Hà Nội liên tục có mưa, nhiệt độ giảm sâu khiến việc trở lại thành phố của người dân sau kì nghỉ Tết Nguyên đán gặp nhiều khó khăn.

{keywords}
Người dân trở lại Hà Nội sau kì nghỉ Tết

15h30, ghi nhận tại quốc lộ 1A (đoạn qua đường Trần Lư, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín), lượng phương tiện từ các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam... vào trung tâm thành phố Hà Nội liên tục tăng cao.

Chị Vũ Thùy Linh (Nam Định) cho biết, do thời tiết mưa, rét mặc áo mưa lại chằng buộc nhiều đồ đạc nên việc đi lại rất khó khăn.

"Em đi từ thành phố Nam Định lúc 14h mà mất hơn 1 tiếng mới đến được thị trấn Thường Tín", chị Linh cho biết.

Còn anh Nguyễn Văn Hùng (Hà Nam) chia sẻ, thấy trời mưa rét từ chiều qua (5/2), anh quyết định nán lại quê với hy vọng trời sẽ tạnh ráo để việc đi lại thuận lợi hơn nhưng hôm nay trời lại mưa to và rét hơn.

Đại úy Nguyễn Văn Dư, Cán bộ Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) thông tin, trong ba ngày gần đây lượng người dân trở về Thủ đô liên tục tăng. Để người dân trở về thuận lợi, Đội CSGT số 8 đã bố trí 100% lực lượng phân luồng, ứng trực xử lý sự cố.

Trong tiết trời rét buốt, chỉ khoảng 15 độ nhiều người mệt mỏi khi chứng kiến ùn tắc, đã phải dừng chân nghỉ giữa đường.

{keywords}
Người dân đội mưa ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

17h tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ninh Bình, lượng phương tiện bị dồn lại khu vực Trạm thu phí (km188) khoảng 600m.

Đơn vị vận hành tuyến cao tốc đã mở 12 làn xe hướng vào trung tâm TP Hà Nội, bố trí thêm 20 nhân viên để hỗ trợ thu phí thủ công.

{keywords}
Tại Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình
{keywords}
 
{keywords}
Tại trạm thu phí Cầu Giẽ. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
 
{keywords}
Người dân đội mưa ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

Phương tiện qua trạm thu phí mất khoảng 10 phút để qua trạm.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Đội CSGT số 14, Công an Hà Nội) và lực lượng Thanh tra giao thông đã lập "hàng rào sống" kéo dài 200m tại đây để phân luồng các phương tiện tránh xung đột.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

18h, lượng phương tiện di chuyển từ đường Giải Phóng hướng về trung tâm TP Hà Nội. Theo ghi nhận, tình trạng ùn ứ cục bộ chỉ xảy ra tại ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Tuyến đường Vành đai 3 trên cao không xảy ra ùn tắc, một số đường xuống di chuyển khó khăn.

Đường miền Tây về TP.HCM 'nêm' cứng người, kẹt xe nhiều nơi

Đường miền Tây về TP.HCM 'nêm' cứng người, kẹt xe nhiều nơi

Ngày 6/2 (mùng 6 Tết), người dân miền Tây ùn ùn về TP.HCM để chuẩn bị làm việc trở lại vào thứ Hai tới khiến nhiều nơi trên quốc lộ 1 kẹt xe nghiêm trọng.  

Nhóm PV