Sáng 14/11, Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc, lấy lời khai Man Văn Tự (34 tuổi), Lê Đình Sang (37 tuổi), Nguyễn Thị Phương Thảo (27 tuổi, cả 3 đều quê Lâm Đồng) cùng Phạm Anh Tịnh (33 tuổi, quê Đồng Nai) để làm rõ việc vận chuyển trái phép pháo nổ.

Man Văn Tự sau khi bị bắt do chở pháo lậu. Ảnh: T.A

Ngày 13/11, trinh sát nhận tin có nhóm người sử dụng 2 ô tô vận chuyển pháo hoa từ các tỉnh về Lâm Đồng. Sự việc được báo cáo lên lãnh đạo, lập tức, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức đánh chặn ở nhiều tuyến đường để vây bắt.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 2 ô tô có biển số 463 biển số Tây Ninh và chiếc khác có số cuối 077 biển số Lâm Đồng, đang chạy qua xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, có biểu hiện nghi vấn. Lúc này, tổ tuần tra đã mật phục, ra hiệu cho tài xế dừng lại, kiểm tra. Thấy bóng dáng cảnh sát, 4 người trên 2 xe liền tung cửa tháo chạy, song tất cả đã bị khống chế.

Công an xác định, hai ô tô này đang vận chuyển hơn 1.774 kg pháo, trong đó có 986 bánh, mỗi bánh chứa 49 quả pháo hoa trái phép. Làm việc với cán bộ điều tra, 4 người này khai toàn bộ số pháo hoa trên chở từ cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) đưa về Lâm Đồng tiêu thụ thì bị phát hiện.

Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.