Khác với cảnh chen nhau từng mét để tắm như những năm trước thì ngày đầu kỳ nghỉ lễ năm nay, bãi tắm Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) thưa khách hiếm thấy.

Ghi nhận ngày 29/4, hầu như người dân và du khách ra bãi biển chỉ để chụp ảnh chứ không xuống tắm. Sáng nay ở TP Hạ Long có mưa lớn, thời tiết buổi chiều se lạnh.

Tại các tuyến phố trung tâm như Vườn Đào lượng người cũng không quá đông. Khu phố ẩm thực ít khách hàng ngồi dùng dịch vụ, nhân viên nhà hàng ngồi chơi...

Hình ảnh ghi nhận chiều 29/4 tại khu du lịch TP Hạ Long:

Bãi tắm Hạ Long vắng vẻ ngày đầu nghỉ lễ
Do thời tiết có mưa và se lạnh nên nhiều người ra biển chỉ để chụp ảnh chứ không tắm
Ghế ngồi ở bãi biển cho thuê với giá 35.000 đồng/ghế nhưng chỉ lác đác người thuê
Do vắng người tắm biển nên đội nhân viên cứu hộ cũng nhàn việc hơn thường ngày
Đây là cảnh hiếm thấy ở bãi tắm Hạ Long trong những ngày nghỉ lễ
Nhân viên nhà hàng ngồi chơi vì không có khách
Khu phố ẩm thực ít người qua lại
Nhân viên nhà hàng liên tục mời khách nhưng không ai vào
Hàng quán được dọn ra từ sớm và chỉ chờ khách nhưng do thời tiết TP Hạ Long mưa liên tục nên ít người qua lại