Trái ngược với cảnh ùn tắc vào ngày 28 Tết, hôm nay phương tiện dưới 9 chỗ lưu thông trên cao tốc Mai Sơn (Ninh Bình) - QL45 (Thanh Hoá) không còn chịu cảnh ùn tắc ở nút Gia Miêu (giao với QL217B) ra QL1.

Anh Nguyễn Tuấn Hùng (quê Nghệ An) cho biết, anh lái ô tô từ Hà Nội về quê ăn Tết. Khi rời khỏi TP Hà Nội lên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, anh được lực lượng chức năng phân luồng hướng dẫn đi thẳng vào cao tốc Mai Sơn – QL45 và xuống tại nút giao Gia Miêu. Chuyến đi rất thuận lợi, không có cảnh tắc đường.

“Mọi năm, gia đình tôi xuất phát từ Hà Nội về quê vào sáng sớm ngày 29 Tết, đầu giờ chiều mới về tới nhà do tắc đường. Năm nay, đi vào cao tốc Mai Sơn – QL45 không có còn cảnh ùn tắc, gia đình về sớm hơn dự kiến. 9h, nhà tôi đã về tới Thanh Hóa”, anh Hùng chia sẻ.

Trước đó, Bộ GTVT có văn bản gửi UBND các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và các cơ quan liên quan về việc điều tiết, phân luồng giao thông trên QL1 khi xảy ra ách tắc giao thông trên đoạn tuyến nút Mai Sơn đến nút giao QL217B thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45.

Đối tượng được phân luồng là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chạy trên tuyến được phân luồng với vận tốc tối đa 60km/h.

Ghi nhận của VietNamNet sáng nay tại nút giao Gia Miêu:

Đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45 qua địa phận Thanh Hóa 
Đường thông thoáng
Nút giao Gia Miêu từ cao tốc ra QL217B đoạn xã Hà Long không xảy ra tình trạng tắc đường
Điểm ra từ cao tốc
Cầu vượt cao tốc trên tuyến QL217B, lượng phương tiện lưu thông khá động đúc
Đường thoát khỏi làn cao tốc
Đoạn đường này tạm thời kết thúc tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45
Biển chỉ dẫn tạm thời cũng đã được cơ quan chức năng dựng lên để chỉ dẫn các phương tiện tham gia giao thông.
Lực lượng Thanh tra giao thông túc trực xử lý tình huống khi có ách tắc giao thông cục bộ
Nút giao giữa cầu vượt QL217B với cao tốc Mai Sơn - QL45