Dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Bình Thuận với tổng chiều dài 160,4km gồm các tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo (12km), Vĩnh Hảo - Phan Thiết (100,1km) và Phan Thiết - Dầu Giây (98 km) đang được nhiều người dân các tỉnh phía Nam mong đợi tới ngày được sử dụng. Trong ảnh, đoạn cao tốc từ Phan Thiết tới Vĩnh Hảo với tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng đang được hoàn thiện gấp rút để kịp thông xe vào dịp 30/4. 

Toàn tuyến được thiết kế giai đoạn 1 gồm có 4 làn xe, chiều rộng mặt đường 17m, tốc độ tối đa 80km/h đi qua các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). 

Khởi công từ tháng 9/2020, đến nay đoạn qua xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc của cao tốc đang được hoàn thiện các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông. Hiện mặt đường đã được thảm nhựa, kẻ sơn, hàng chục km dải phân cách vừa lắp đặt xong. 

Do có nhiều đoạn đi qua núi đá, các đơn vị thi công phải nổ mìn, xẻ núi mở đường.

Tại nút giao cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo và QL28 thuộc thị trấn Ma Lâm thời điểm này nhà thầu đang hoàn thành cầu vượt, thảm nhựa, trải bê tông mặt cầu, lan can... nhằm nhanh chóng đưa công trình vào khai thác.

Dự án có 31 cầu trên tuyến chính, 20 cầu vượt trực thông, một cầu trên tuyến kết nối đường cao tốc với QL1 và 5 cầu vượt nút giao liên thông.

Giống với một số dự án khác, cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo không có làn dừng khẩn cấp liên tục mà thay vào đó là các điểm dừng khẩn cấp theo từng nhịp.

Tuy nhiên, trước khi đưa vào khánh thành khoảng 10 ngày, nhiều đoạn vẫn còn ngổn ngang. 4 nhà thầu thi công đang gặp khó khăn trong san lấp mặt bằng làm hệ thống đường gom, đường ngang, BTN C12.5 (bê tông nhựa) trên tuyến chính…

Dọc tuyến qua hai huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc mỗi ngày có hàng chục xe công trình hoạt động.

Cao tốc Phan Thiết -  Vĩnh Hảo là một trong 26 dự án giao thông trọng điểm dự kiến thông xe dịp 30/4 và 1/5. 

Cùng với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, khi dự án này được đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian lưu thông từ TP.HCM đi các tỉnh Nam Trung Bộ. 

Để đưa đoạn cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo vào khai thác dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị phải đảm bảo hoàn thành các hạng mục theo các mốc tiến độ như sau: thảm bê tông nhựa nóng trước ngày 22/4; lắp đặt khe co giãn các cầu trên tuyến chính, hoàn thiện hệ thống biển báo trước ngày 25/4; sơn kẻ đường, dải phân cách, chống chói, rào tôn sóng, rãnh thoát nước và tổ chức vệ sinh, dọn dẹp công trường trước ngày 28/4.