- Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, nhiều sở GD-ĐT các địa phương đã gửi công văn chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện kế hoạch năm học mới 2016-2017.

Ngày 7/7, Sở GD-ĐT TP HCM có công văn gửi các đơn vị trực thuộc chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện kế hoạch năm học mới.

{keywords}
Các địa phương chấn chỉnh thời gian năm học mới theo quy định của Bộ GD-ĐT. 

Theo đó, ngày tựu trường năm học 2016 – 2017 đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT và GDTX dự kiến của các trường trên địa bàn TP HCM là ngày 15/8.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu chấn chỉnh việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian hè 2016. Theo đó, các trường chỉ được tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, không được dạy trước chương trình.

Cùng ngày, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình cũng có công văn chấn chỉnh thời gian năm học 2016-2017. Theo đó, các trường thực hiện nghiêm quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình về kế hoạch thời gian năm học 2016-2017.

Tất cả các bậc học bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên  trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tựu trường vào ngày 22/8.

Sở GD-ĐT Hòa Bình cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng dạy thêm và học thêm đối với giáo dục tiểu học theo quy định của Bộ và UBND tỉnh.

Tỉnh Thái Bình đã phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của các trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh Thái Bình sẽ tựu trường ngày 18/8/2016. Khai giảng ngày 5/9/2016.

Ngày 30/6, UBND tỉnh Đắk Nông cũng ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch này, ngày tựu trường của học sinh mầm non và phổ thông vào ngày 19/8/2016; tổ chức khai giảng vào 5/9/2016. GDTX khai giảng vào ngày 8/9/2016. Ngày kết thúc năm học trước 31/5/2017.

Ngày 17/6, Sở GD-ĐT Hà Nội có công văn gửi các đơn vị trực thuộc về thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016-2017.

Sở GD-ĐT Hà Nội nghiêm cấm các trường tựu trường trái quy định và tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2016-2017. Cùng với đó, các trường không tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra, khảo sát để xếp học sinh vào lớp chọn đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp.

Thời gian các trường triển khai ôn tập văn hóa và phụ đạo học sinh yếu kém, dạy thêm, học thêm thống nhất sau ngày 1/8.

  • Lê Văn

Khai giảng là hạnh phúc

Làm thế nào để ngày khai giảng thực sự thiêng liêng, háo hức, không mệt mỏi cho trẻ em là chủ đề của "Góc nhìn thẳng" số này.

Ngày đầu tiên đi học ở xứ sở chuột túi

Khi các học sinh Việt Nam đã học hết nửa học kì đầu và chuẩn bị nghỉ tết thì trẻ em Úc lại rục rịch cho năm học mới vào cuối tháng Giêng sau một kì nghỉ hè kéo dài chừng 6 tuần.

Ngày đầu tiên đến trường của hoàng tử bé nước Anh

Những bức ảnh chụp hoàng tử bé nước Anh trong ngày đầu tiên tới trường mầm non đã được Công nương Kate công bố công khai.

Nơi trường học chẳng có lớp trưởng, không ngày khai giảng

Ngày bắt đầu năm học chỉ khác ngày học khác ở một điểm: học sinh không được vào lớp học trước giờ quy định cho trường và lớp. Riêng với lớp 1 học sinh xếp hàng ở sân trường chờ thầy/cô phụ trách ra gọi tên và đón vào lớp.