Chùa Cao (hay còn gọi là chùa Vĩnh Phúc), tọa lạc trên sườn núi Viễn Vông thuộc xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời Lê. 

Hiện tại kiến trúc chùa xưa đã không còn. Những dấu tích như nền móng, bia đá, gạch ngói, chân tảng,… vẫn còn xung quanh và được người dân nơi đây xây tạm một ngôi nhà để thờ tạm trên nền chùa cũ.

Ngôi chùa hiện đang còn một tấm bia đá cổ là một bằng chứng xác thực về sự ra đời của ngôi chùa cổ hình thành và tồn tại trong suốt 5 thế kỷ trên ngọn núi Viễn Vông (núi Chùa Cao) này. 

Chùa Cao hiện đang được khôi phục lại góp phần làm phong phú thêm đời sống của nhân dân địa phương.

Tượng Phật 4 mặt ở chùa Cao cao hàng chục mét cơ bản đã hoàn thành.
Hạng mục cầu kính đã hoàn thành khiến du khách thích thú.
Du khách được lên check-in ở bàn tay trên cầu kính.
Các bạn trẻ chụp ảnh trên cầu kính.
Mặc dù công trình chưa hoàn thành xong người dân đã tìm đến địa điểm này để chiêm bái, du xuân.
Người dân địa phương lên lễ chùa đầu xuân cũng chụp cho mình những bức ảnh lưu niệm.
Đường lên chùa được trang trí rất đẹp.