Chelsea đã dốc két chi ra hơn 500 triệu bảng để rước về một loạt tân binh kể từ ngày Todd Boehly tiếp quản CLB.

Loạt tân binh cập bến Stamford Bridge ở kỳ chuyển nhượng mùa đông

Tuy nhiên, trái ngược với sự hào hứng trên thị trường chuyển nhượng, kết quả thi đấu của đội bóng thành London khá bết bát, chỉ thắng 2/14 trận gần nhất.

Nguồn tin từ The Athletic tiết lộ, không ít thành viên gạo cội Chelsea tỏ ra khó chịu trong phòng thay đồ trước sự xuất hiện của các tân binh.

Họ cũng không hoàn toàn bị thuyết phục về chất lượng cầu thủ mới, dù hầu hết họ đều đến với những bản hợp đồng đắt đỏ.

Ngoại trừ một số người như Joao Felix, Enzo Fernandez hay Benoit Badiashile nhanh chóng tạo được tầm ảnh hưởng, thì những cái tên khác như Mudryk, Madueke, Fofana... gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập.

Loftus-Cheek và Mason Mount đang bức xúc vì chưa được gia hạn

Vài cầu thủ gốc Anh đang lo ngại về tình trạng hợp đồng của mình. Cụ thể là trường hợp Mason Mount và Loftus-Cheek.

Các cuộc đàm phán gia hạn giữa Mason Mount và CLB bị đình trệ thời gan qua. Trong khi Loftus-Cheek chẳng nhận được đề nghị nào dù giao kèo giữa anh và Chelsea sẽ hết hạn vào hè năm sau.

Phía trước thầy trò Graham Potter cũng là lịch thi đấu chông gai, với màn so tài với kình địch Tottenham rồi chạm trán Leeds đang vật lộn trụ hạng.

Bên cạnh đó, Chelsea sẽ tiếp Dortmund trên sân nhà ở Champions League, sau khi thúc thủ 0-1 trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.