Nhịn ăn mua PlayStation

Trong những năm trở lại đây Radamel Falcao luôn được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc và toàn diện nhất thế giới. Hồi mùa hè vừa qua, Falcao đã gia nhập M.U từ Monaco theo một bản hợp đồng cho mượn trị giá 8 triệu bảng (kèm điều khoản mua đứt trị giá 65 triệu bảng). Nếu bản hợp đồng mua đứt giữa M.U và Monaco được thông qua, Falcao sẽ trở thành chân sút đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Old Trafford. Là một chân sút lẫy lừng nhưng ít ai ngờ Falcao lại rất mê trò chơi điện tử.

Ngay từ nhỏ, cựu tiền đạo Porto đã thích vùi đầu vào những trò chơi điện tử cùng lũ bạn. Theo lời ông Garcia, bố của Falcao, chân sút này có thể chơi điện tử mọi lúc, mọi nơi và thậm chí là quên cả ăn. “Có một lần trời đã tối nhưng tôi không thấy nó về nhà. Vợ chồng tôi đã hốt hoảng đi tìm khắp nơi thì cuối cùng phát hiện ra nó đang cùng mấy đứa bạn ngồi ở công viên chơi trò chơi. Sau lần đó, tôi đã cấm nó chơi trò chơi điện tử nhưng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy” - ông Garcia nói.

Ngày đó, gia đình Falcao tuy không quá nghèo nhưng cũng chẳng dư dả gì nên khi thấy cậu con trai đòi mua máy trò chơi điện tử ông Garcia đã ngay lập tức từ chối. Tuy nhiên, ông không thể ngờ rằng Falcao đã nhịn ăn sáng với số tiền ít ỏi hàng ngày để gom tiền “thỏa mãn ước mơ”.

“Mấy tháng sau, tôi thấy nó mang về một chiếc máy trò chơi điện tử còn mới cứng. Ban đầu tôi sửng sốt vì sợ nó lấy cắp của ai đó nhưng sau khi gặng hỏi nó cho biết đã mua chiếc máy từ tiền ăn sáng. Kể từ khi có chiếc máy, nó ít đi chơi với lũ bạn, ngoài thời gian đến trường nó đều ngồi ở nhà cắm đầu vào chiếc máy” - ông Garcia chia sẻ.

Khi còn nhỏ, Falcao được gia đình cho chơi bóng chày nhưng sau đó chân sút này cảm thấy hứng thú với bóng đá hơn. Năm 1999, Falcao được các tuyển trạch viên CLB Lanceros Boyaca đưa vào tập luyện cùng đội trẻ của đội bóng này. Cũng kể từ đây, Falcao dành gần như toàn bộ thời gian cho bóng đá. Dẫu vậy, mỗi khi có dịp về nhà, tân binh M.U lại lao vào chơi trò chơi điện tử. Cho đến tận bây giờ, khi đã trở thành một siêu sao và từng thi đấu cho nhiều CLB lớn ở châu Âu, Falcao vẫn giữ thói quen chơi trò chơi điện tử mỗi khi rảnh rỗi.

Dự World Cup trên Playstation

Một người bạn thân của Falcao cho biết, dù đi bất cứ đâu, trong hành trang của chân sút này lúc nào cũng có sẵn một máy chơi Playstation. “Falcao rất mê chơi điện tử trên Playstation và cậu ấy luôn là người thách đấu với tôi mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Falcao cũng luôn mang theo máy chơi Playstation trong hành lý ở mỗi chuyến thi đấu trên sân khách dù nhiều lúc không có thời gian để sờ đến nó” - người bạn này cho hay.

Trong khi đó, Falcao từng tiết lộ rằng, trò chơi điện tử giúp anh rèn luyện thêm nhiều kỹ năng chơi bóng. “Chơi Playstation và đặc biệt là FIFA rất thú vị. Với tôi nó không đơn thuần chỉ là trò giải trí bởi yếu tố kỹ thuật của nó được lập trình rất gần với thực tế trên sân cỏ. Chính bởi vậy tôi thường tìm tòi những cách dứt điểm mới trong trò chơi rồi cố gắng tập luyện để có được kỹ năng tương tự”.

Thời điểm World Cup 2014 diễn ra tại Brasil, do dính chấn thương nên Falcao không thể cùng ĐT Colombia chinh chiến. Trong khoảng thời gian này, Falcao đã giải khuây bằng cách tham dự “World Cup trên trò chơi điện tử”. “Đó là khoảng thời gian quá nhàm chán đối với tôi. Trong khi các đồng đội gắng sức thi đấu thì tôi lại phải ngồi nhà xem tivi, rất may là tôi còn có niềm vui từ chiếc máy Playstation”.