- Sáng nay, lực lượng chức năng phường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội) đã lập biên bản, cẩu xe ô tô bất chấp lệnh cấm vẫn cố tình đỗ trên vỉa hè.

XEM CLIP:

Sau thông tin báo VietNamNet phản ánh về tình trạng hàng loạt ô tô dừng đỗ trái quy định trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Hạ), sáng nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản các chủ phương tiện đỗ sai quy định.

{keywords}
Lực lượng công an phường Láng Hạ lập biên bản ô tô BKS 29A-04386 tại khu vực số 77 Nguyễn Chí Thanh

Trước cổng Học viện Hành chính Quốc gia (77 Nguyễn Chí Thanh) có 6 ô tô dừng đỗ trái quy định. Tổ công tác phường Láng Hạ mời các chủ phương tiện đến để lập biên bản. 

{keywords}
Lập biên bản xử phạt xe  của học viên Học viện Hành chính Quốc gia đỗ sai quy định 

Khi bị lực lượng công an phường lập biên bản, chủ xe ô tô BKS 30Y-5877 cho rằng anh không biết đến việc dừng đỗ ở đây là trái quy định. Ngoài ra, theo lí giải của chủ phương tiện, do khuôn viên trường khá chật chội nên buộc phải đỗ xe ngoài vỉa hè.

{keywords}
Chủ phương tiện kí vào biên bản xử phạt hành chính vì dừng đỗ xe trái quy định

Ông Giang, một chủ phương tiện dừng đỗ sai quy định cho biết: "Tôi có việc đi vào Học viện làm việc, chỉ mất ít phút nên dừng đỗ ngoài này. Bị lập biên bản tôi hoàn toàn chấp hành, vì mình sai nên vui vẻ nhận phạt".

Đáng chú ý, công an phường Láng Hạ cẩu xe ô tô mang BKS 30H-4559 về bãi đỗ Hoàng Cầu vì chủ phương tiện không có mặt tại khu vực đỗ xe.

{keywords}
Cẩu xe BKS 30H-4559 khỏi vị trí dừng đỗ

{keywords}
Xe được cẩu về bãi đỗ xe Hoàng Cầu để chờ chủ phương tiện đến lập biên bản

Trao đổi với PV, ông Vũ Hồng Sơn - Chủ tịch phường Láng Hạ thông tin: "Từ 11h trưa qua (17/3), phường đã cho lực lượng xuống địa bàn báo phản ánh để xử lí vi phạm. Do khu vực này thường xuyên xảy ra hiện tượng trên nên tổ công tác phải làm việc liên tục".

{keywords}
Chủ xe mang BKS 29A-04386 bị lập biên bản tại chỗ

Phó chủ tịch phường Láng Hạ Bạch Quang Trung cũng cho biết: "Chúng tôi thường xuyên xử lý sai phạm tại khu vực này, tuy nhiên do ý thức người dân còn kém nên thường xuyên xảy ra tình trạng trên".

{keywords}
Lý do chính mà các chủ phương tiện đưa ra là Học viện không đủ chỗ để xe nên buộc phải đỗ trước cổng

"Đặc biệt, một số chủ phương tiện còn khóa bánh trước xe ô tô khiến lực lượng không có cách nào để cẩu đi, bắt buộc phải chờ chủ xe đến lập biên bản, có hôm phải chờ đến 9-10h tối mới giải quyết xong" - ông Trung nói thêm.

Trước đó, tình trạng đỗ xe tràn lan chiếm vỉa hè ở khu vực này diễn ra thường xuyên. Thậm chí, mặc biển cấm, nhiều xe ô tô vẫn ngang nhiên đỗ.

{keywords}

Đỗ xe ngay dưới biển cấm đỗ chiều 17/3. Ảnh: Thanh Trúc


{keywords}

Xe đỗ vỉa hè sáng nay, trước khi lực lượng chức năng đến xử lý. Ảnh: Thanh Trúc


{keywords}

{keywords}
Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, đến trưa 18/3, vỉa hè  trước cổng Học viện Hành chính Quốc gia được dẹp thông thoáng

Xế hộp thản nhiên đỗ cạnh biển cấm trên vỉa hè Hà Nội

Xế hộp thản nhiên đỗ cạnh biển cấm trên vỉa hè Hà Nội

Ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội) sáng 17/3, ô tô đỗ tràn lan trên vỉa hè, gây cản trở đi lại cho người đi bộ...

Phố nhỏ, ngõ nhỏ Hà thành chật cứng xế hộp

Phố nhỏ, ngõ nhỏ Hà thành chật cứng xế hộp

Chiến dịch giành lại vỉa hè Hà Nội đang tiếp diễn, ô tô không chỗ đỗ chui các ngõ ngách, phố nhỏ, "trốn" cả vào các khu tập thể.

Hà Nội: Bắc ghế, kê bao tải trèo vào nhà

Hà Nội: Bắc ghế, kê bao tải trèo vào nhà

Bị phá bậc tam cấp, nhiều nhà trên phố Xã Đàn (Hà Nội) cao hơn vỉa hè gần mét. Người dân phải kê ghế, xếp gạch, bao tải cát để leo vào nhà.

Đoàn Bổng - Quý Trịnh