cây mắc ca

Cập nhập tin tức cây mắc ca

Vỡ mộng sau hàng chục năm trồng "cây tỷ đô", người dân chặt bỏ

Sau hàng chục năm trồng mắc ca với niềm tin ban đầu là "cây tỷ đô" nhưng hiệu quả kinh tế thực tế mang lại không cao, người dân nhiều nơi đã chặt bỏ.

Ông Nguyễn Đức Hưởng không tham gia hội đồng quản trị Sacombank

Ông Nguyễn Đức Hưởng - người được Sacombank đề xuất tham gia hội đồng quản trị ngân hàng này - vừa có đơn "không thể tham gia ứng cử hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021".

Ông Nguyễn Đức Hưởng bất ngờ xin miễn nhiệm tại LienVietPostBank

Ông Nguyễn Đức Hưởng bất ngờ xin miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch thường trực tại Ngân hàng LienVietPostBank.

Cây mắc ca có lợi thế phát triển trên Tây Nguyên

Các tỉnh Tây Nguyên phải hình thành những vùng chuyên canh lớn và phát triển nông nghiệp hữu cơ, tập trung quy mô lớn giá trị hàng hóa lớn.

Tây Nguyên thành thủ phủ mắc ca khu vực Đông Nam Á

Các doanh nghiệp trồng, chế biến mắc ca sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động trong năm 2016 nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Tây Nguyên thành thủ phủ mắc ca khu vực Đông Nam Á.

Khẩn trương phê duyệt quy hoạch phát triển cây mắc ca

Cây mắc ca có những giá trị dinh dưỡng vượt trội, cần sớm phê duyệt quy hoạch phát triển.

Bộ NN-PTNT ủng hộ thành lập Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủng hộ đề xuất thành lập Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và Tây Nguyên.

Mua bảo hiểm cho Mắc ca, không để nông dân thiệt

Lâm Đồng đồng ý sẽ quy hoạch vùng trồng mắc ca, trước mắt dự kiến quy hoạch 22.025 ha giai đoạn 2015 - 2020, trên cơ sở tái canh một số cây trồng đã già cỗi, hiệu quả kinh tế kém.

Đến năm 2020 chỉ trồng 10.000 ha mắc ca

 Không triển khai trồng cây mắc ca trên quy mô lớn, tại các khu vực chưa được trồng khảo nghiệm khẳng định hiệu quả. Tổng diện tích cây mắc ca cả nước đến năm 2020 khoảng 10.000 ha.

Nghiên cứu trồng 250.000 ha cây mắc ca trong 5 năm tới tại Tây Nguyên

 Với những tiềm năng, vị thế của cây Mắc ca có thể phát triển rộng rãi tại Tây Nguyên và có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao bằng cách trồng xen canh với các loại cây công nghiệp khác.

Dân nhà giàu chi tiền triệu mua hạt mắc ca ăn tết

Đặc sản vùng cao, các loại quả có hình dáng kỳ lạ, tranh đá phong thủy mang đến điều may hay những loại quả, hạt khô quý nhiều giá trị dinh dưỡng như hạt mắc ca, óc chó, hạnh nhân … đang “gây sốt” trên thị trường Tết 2015.