Việt Nam là quốc gia mới được thêm vào danh mục cảnh báo mức độ rủi ro cao nhất của CDC Mỹ hôm 28/2. Trung tâm này đưa Việt Nam vào “Cấp độ 4: Covid-19 Rất cao” khi có hơn 500 ca nhiễm trong số 100.000 dân trong 28 ngày qua.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 1/3 loan tin về cảnh cáo “Ngừng đi lại” đến Việt Nam của Bộ Ngoại giao, đồng thời nêu nhận định của CDC Mỹ rằng “Mức độ dịch Covid-19 tại Việt Nam đang ở mức rất cao. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam liên tục thay đổi và khác nhau tùy theo từng tỉnh thành. Xin bảo trọng”.

Trước đó, CDC Mỹ đã bổ sung Comoros, Polynesia thuộc Pháp, Saint Pierre và Miquelon vào danh sách rủi ro "Cấp độ 4: Rất cao"; ngày 14/2 với Hàn Quốc, Indonesia và Azerbaijan.

CDC Mỹ đã liệt kê khoảng 140 quốc gia và vùng lãnh thổ ở mức cảnh báo dịch bệnh cao nhất, bao gồm Canada, toàn bộ châu Âu và gần như toàn bộ châu Mỹ Latin, với tình hình dịch Covid-19 do biến thể Omicron dù giảm nhưng vẫn ở mức cao tại nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó. theo CDC Mỹ, có 50 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ là "Cấp độ Ba: Rủi ro cao", không khuyến khích những người Mỹ chưa tiêm phòng thực hiện những chuyến không cần thiết. Chỉ có 11 điểm đến, bao gồm Trung Quốc, New Zealand, Pakistan, Đài Loan và Hong Kong được liệt kê ở "Cấp độ 1: Rủi ro thấp" hoặc "Cấp độ 2: Rủi ro trung bình".

Bên cạnh đó, CDC Mỹ nêu khoảng 40 điểm đến khác là không xác định và khuyến cáo không đi du lịch đến những điểm đến đó trừ khi đã được tiêm chủng.

{keywords}
Khuyến cáo của Đại sứ quán Mỹ về việc hạn chế đi du lịch Việt Nam

Trong nhiều năm qua, thị trường khách Mỹ liên tục đứng trong tốp 5 thị trường nguồn về số lượt khách đến Việt Nam. Năm 2018 đạt 687.200 khách, chiếm 4,4% trong tổng số khách đến Việt Nam; tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2014-2018 là 11,55%.

Đến năm 2019 khách Mỹ đạt 746.171 lượt khách, tăng 8,9%.

Số lượt khách Mỹ đến Việt Nam bằng khoảng 11% trong số lượt khách Mỹ đến châu Á. Tuy nhiên, trong số khách Mỹ, khách là Việt kiều chiếm tỷ lệ khá lớn.

Khách Mỹ đến Việt Nam chủ yếu bằng đường không và một phần nhỏ từ đường biển. Theo số liệu tổng hợp từ kết quả điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2017 của Tổng cục Du lịch, tỷ lệ tương ứng là 90,2% và 6%; số còn lại chiếm 3,8% đến bằng các phương tiện khác.

Cũng theo kết quả điều tra trên, không tính khách Việt kiều, có 83% khách Mỹ đến Việt Nam để tham quan, nghỉ dưỡng; 9,6% vì công việc, 4,8% thăm bạn bè, người thân.

Nhìn chung, khách Mỹ có chi tiêu khá cao và thời gian lưu trú khá dài. Chi tiêu bình quân của một lượt khách Mỹ là 1.438 USD, trong đó khách có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú là trên 1.592 USD; cơ cấu chi tiêu chủ yếu cho thuê phòng (gần 29%); ăn uống (25%), đi lại tại Việt Nam (12%), mua sắm, tham quan,... Độ dài chuyến đi bình quân là 13,57 ngày. Khách tham quan trong ngày có chi tiêu bình quân một lượt khách là 161 USD.

{keywords}
Khách du lịch Mỹ có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài (ảnh minh họa)

Ước tính tổng chi tiêu của khách Mỹ tại Việt Nam năm 2018 là 22.300 tỷ đồng (khoảng 988 triệu USD), đứng thứ ba (sau số chi tiêu của khách Trung Quốc và Hàn Quốc). Nếu về số lượng khách đến chiếm 4%, thì chi tiêu của khách Mỹ chiếm 5,8% trong tổng chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam.

Hiện ngành du lịch hai nước chưa nối lại việc gửi khách, tuy nhiên việc Mỹ cảnh báo như trên có thể gây hiệu ứng bất lợi với các thị trường quốc tế khác khi họ cũng phải xem xét lại về mức độ an toàn cho du khách trước việc Việt Nam chuẩn bị mở cửa hoàn toàn ngày 15/3.

Chiều 1/3, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 98.762 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 98.743 ca ghi nhận trong nước tại 63 tỉnh, thành. Đây là ngày Việt Nam có số ca nhiễm cao nhất từ đầu 2020, tức đầu mùa dịch đến nay.

Như vậy số ca nhiễm Covid-19 mới đang tiến sát mốc 100.000 ca/ngày và số tử vong đã tăng trở lại, trong đó TP. Hà Nội tiếp tục có số người nhiễm cao nhất.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.338 ca, chiếm tỷ lệ khoảng 1,2% trong tổng số hơn 5,5 triệu ca nhiễm trên cả nước.

Nguyễn Đức Chí

Chiến sự nổ ra, khách Nga đồng loạt hủy tour

Chiến sự nổ ra, khách Nga đồng loạt hủy tour

Chiến sự bùng nổ khiến khách Nga ngần ngại, hủy tour đến Việt Nam. Du lịch lo ngại mất khách từ thị trường trọng điểm, chưa kể còn ảnh hưởng đến việc đón khách quốc tế khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn từ 15/3.