Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố quyết định việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông Trầm Bê và con trai là ông Trầm Khải Hoà tại Sacombank.

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu hai ngân hàng Phương Nam (PNB) và Sacombank, ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa (con trai ông Trầm Bê) đã có đơn gửi hội đồng quản trị Sacombank và NHNN xin từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị Sacombank.

Trên cơ sở đề nghị của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa, xét thực tiễn quá trình triển khai phương án tái cơ cấu PNB/Sacombank/Sacombank, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/2/2017, NHNN đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

Ông Trầm Bê và người có liên quan có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại tại Sacombank theo quy định của pháp luật hiện hành.

{keywords}
Gia đình ông Trầm Bê.

NHNN khẳng định, việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với hai cá nhân trên tại Sacombank nằm trong lộ trình và các giải pháp thực hiện Phương án tái cơ cấu ngân hàng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gắn với Đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015, phương án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Thời gian tới, theo lệnh của NHNN, Sacombank sẽ phải khẩn trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong tháng 4/2017 để kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, ổn định tình hình tổ chức và phát triển hoạt động của Sacombank, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thông báo NHNN nêu rõ, quyết định trên đây là nằm trong lộ trình thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề nghị của hai ngân hàng, NHNN đã có quyết định chấp thuận sáp nhập PNB vào Sacombank.

Ngày 1/10/2015, PNB và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật.

Cái tên Ngân hàng Phương Nam chính thức bị xóa bỏ. Sacombank tiếp nhận bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của SouthernBank và trở thành ngân hàng lớn thuộc tốp 5 tại Việt Nam với tổng tài sản gần 300 ngàn tỷ đồng.

Ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền quyền cổ đông (quyền biểu quyết và quyền đề cử) tại PNB/Sacombank/Sacombank sau sáp nhập cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo chỉ định của NHNN.

Trước đó, từ tháng 11/2015, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã có Nghị quyết thống nhất cho ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank theo nguyện vọng cá nhân.

Tuy nhiên, ông Trầm Bê và con trai Trầm Khải Hòa vẫn là thành viên HĐQT của Sacombank.

Ông Trầm Bê được biết đến với tư cách thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) với một nhiệm kỳ từ 2004-2009 và phó chủ tịch ngân hàng này từ 2009-2014.

M. Hà

Đại gia Trầm Bê: Cha lùi sau, 'nhường ngôi' giàu nhất cho con cả

Đại gia Trầm Bê: Cha lùi sau, 'nhường ngôi' giàu nhất cho con cả

Tài sản của Trầm Trọng Ngân thông qua STB còn 733 tỷ đồng, ông Trầm Bê còn 227 tỷ đồng, Trầm Khải Hòa còn 274 tỷ đồng, Trầm Thuyết Kiều còn 221 tỷ đồng.

Đại gia Trầm Bê và thương vụ hơn 100 triệu đô chấn động

Đại gia Trầm Bê và thương vụ hơn 100 triệu đô chấn động

Năm 2014, cả thị trường BĐS Việt Nam lẫn Mỹ xôn xao với thông tin đại gia Trầm Bê đã quyết định chốt lời khoản đầu tư BĐS tại Mỹ, thu về hàng trăm triệu đô.

Cận cảnh dinh thự lớn nhất Nam Bộ của đại gia Trầm Bê

Cận cảnh dinh thự lớn nhất Nam Bộ của đại gia Trầm Bê

Dinh thự đẹp lớn nhất miền Tây Nam Bộ, tọa lạc tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh của đại gia kín tiếng Trầm Bê.

Đại gia Trầm Bê tiếp từ chức, tìm đường thoái lui

Đại gia Trầm Bê tiếp từ chức, tìm đường thoái lui

Ông Trầm Bê giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị BCI kể từ năm 1999 đến nay.

Trầm Bê thoái lui, 'sóng ngầm' vẫn chưa dứt

Trầm Bê thoái lui, 'sóng ngầm' vẫn chưa dứt

Giới đầu tư chưa thể đoán định được cái kết đối với Sacombank sau cuộc thâu tóm không như ý muốn của đại gia Trầm Bê.

Nhà đại gia Trầm Bê sở hữu gần 9,5% Sacombank

Nhà đại gia Trầm Bê sở hữu gần 9,5% Sacombank

Sau khi hoán đổi cổ phiếu từ SouthernBank sang Sacombank, cuối năm 2015, tỷ lệ sở hữu của ông Trầm Bê và người liên quan đã tăng đáng kể từ mức 6,773% lên 9,49% vốn ngân hàng sau sáp nhập.

Trầm Bê, Đặng Văn Thành, Lê Hùng Dũng: Sau thời ‘đại chiến’

Trầm Bê, Đặng Văn Thành, Lê Hùng Dũng: Sau thời ‘đại chiến’

Sau thời ‘đại chiến’ đó, họ ngày càng ít xuất hiện, mỗi người dường như đã đi trên quãng đường mới với những kế hoạch đầy tham vọng mới.

Những ngày lặng lẽ của ông Trầm Bê

Những ngày lặng lẽ của ông Trầm Bê

Ngày 10-9-2015, trong phòng họp trên tầng 15 của tòa nhà hội sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), ông Trầm Bê, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, gặp gỡ lãnh đạo chủ chốt và nhân viên các bộ phận của ngân hàng.

Trầm Bê hết quyền, Southern Bank biến mất

Trầm Bê hết quyền, Southern Bank biến mất

Sacombank sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Southern Bank và cam kết duy trì quyền, nghĩa vụ của khách hàng, đối tác, cổ đông của cả hai.

Đoạn cuối Trầm Bê - Đặng Văn Thành: Ai khổ hơn ai?

Đoạn cuối Trầm Bê - Đặng Văn Thành: Ai khổ hơn ai?

Những bất ngờ vào phút chót dường như đã thay đổi cục diện ván cờ thâu tóm kéo dài hơn 3 năm liên quan đến SouthernBank và Sacombank.

Sáp nhập Southernbank và Sacombank, ông Trầm Bê toại nguyện

Sáp nhập Southernbank và Sacombank, ông Trầm Bê toại nguyện

NHNN vừa có Quyết định số 1844/QĐ-NHNN chính thức chấp thuận việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Ông Trầm Bê lại có chuyện ở Bình Chánh?

Ông Trầm Bê lại có chuyện ở Bình Chánh?

Nổi tiếng về tầm nhìn xa, và tài xoay xở trong các thương vụ mua bán sáp nhập nhưng đại gia Trầm Bê đang gặp rắc rối với một số doanh nghiệp mà doanh nhân này gắn bó từ lâu.