Vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 23h45 ngày 3/12; ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan sang nhà kế bên.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nan cứu hộ (PCCC&CNCH) đã điều động 8 xe chữa cháy và 1 xe thang đến hiện trường dập lửa.

Lửa cháy đỏ rực bên trong 2 căn nhà 

Theo người dân, ngọn lửa bùng phát tại tầng tum của nhà số 15D phố Hàng Cót sau đó lan sang nhà kế bên. Sau khi phát hiện vụ cháy, hai người tại cơ sở bánh ngọt số 2 Hàng Lược đã chạy được xuống tầng 1 gọi điện cho chủ nhà mở cửa thoát thân.

Đến khoảng 1h30 ngày 4/12, đám cháy cơ bản được khống chế; lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng vòi rồng để dập tắt đám cháy
Xe thang được huy động để tìm kiếm, cứu nạn
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt trong đám cháy

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản hư hỏng đang được lực lượng chức năng thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.