Hãng tin RT dẫn lời dân địa phương cho biết, nhiều tiếng nổ và ngọn lửa đã bùng lên ở một số quận thuộc Bryansk. Theo các báo cáo chưa được kiểm chứng, nguồn lửa thứ hai xuất phát từ khu vực đóng quân của đơn vị quân đội 120 thuộc Tổng cục tên lửa lửa và pháo binh Bộ Quốc phòng Nga. 

Lực lượng khẩn cấp đã bắt đầu sơ tán cư dân tại các ngôi nhà gần kho dầu đang bốc cháy. Bộ các vấn đề khẩn cấp của Nga đã xác nhận thông tin về vụ cháy song giới chức Nga chưa bình luận gì về nguyên nhân hỏa hoạn. 

Khoảng cách từ Bryansk tới biên giới với Ukraine là 154km. Khoảng cách từ Belgorod, nơi một kho dầu của Nga bị Ukraine tấn công hôm 1/4, tới biên giới với Ukraine là 37km. 

Hoài Linh