chạy quyền

Cập nhập tin tức chạy quyền

Lựa chọn, đề bạt cán bộ không để xảy ra chạy chức, chạy quyền

Trong quá trình lựa chọn, đề bạt cán bộ, Thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng cần kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng...

Giải phẫu 'khối u' chạy chức quyền bằng cơ chế cột chặt trách nhiệm cá nhân

Phải có cơ chế cột chặt trách nhiệm cá nhân mới loại bỏ được căn bệnh “kẻ bán, người mua” trong công tác cán bộ.

Quy định 205 của Bộ Chính trị: 'Vắc xin' phòng chống chạy chức, chạy quyền

Quy định 205 của Bộ Chính trị được ví như là một thứ "vắc xin" phòng chống căn bệnh chạy chức chạy quyền lâu nay vốn gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Nghe VietNamNet: Tổng Bí thư ký ban hành quy định mới về chống chạy chức, chạy quyền

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 205, của Ban chấp hành Trung ương Đảng, về việc kiểm soát quyền lực, trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị ra quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

6 hành vi chạy chức, 8 hành vi tiếp tay sẽ bị xử lý

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Chính phủ kiên quyết phòng chống lợi ích nhóm, xử nghiêm chạy chức

Chính phủ cam kết quyết liệt phòng chống lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; xử lý nghiêm mọi hình thức chạy chức, chạy quyền.

Chạy chức, chạy quyền ít được phát hiện và xử lý

Cử tri cho rằng tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, “chạy” thi tuyển dụng, thi chuyển ngạch công chức, viên chức… vẫn tồn tại mà rất ít được phát hiện và xử lý.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Nơi nào chạy chức, dứt khoát không dùng

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính lưu ý, nơi nào chạy chức chạy quyền thì dứt khoát không dùng. Tiếp tay cho chạy chức chạy quyền là phải kỷ luật.

Ông Phạm Minh Chính: Chống 'chạy' quy hoạch

Ông Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 12 hoàn thành việc Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược với tinh thần công khai, minh bạch, chống tiêu cực...

Khẩn trương xây dựng quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực

Tham mưu xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền.

Ông Trần Quốc Vượng: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý Tỉnh ủy Quảng Ngãi đánh giá đúng năng lực, lựa chọn đúng cán bộ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Nghị quyết TƯ 7: Xoá chạy chức, bỏ biên chế suốt đời

Tạo cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết xoá bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; Có cơ chế cạnh tranh để tiến tới bỏ chế độ biên chế suốt đời.

Bộ trưởng Nội vụ: Thi tuyển lãnh đạo khắc phục chạy chức

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định, việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý khắc phục tình trạng chạy chức, bổ nhiệm người thân quen.

Ông Phạm Minh Chính: Tình trạng chạy chức quyền vẫn là điều trăn trở

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho rằng, cơ chế kiểm soát quyền lực, chạy chức, chạy quyền vẫn là điều trăn trở.

Chạy chức, chạy quyền: Nguyên ĐBQH lo lắng nạn 'đấu thầu ghế'

Có câu chuyện coi việc chạy chức, chạy quyền như 1 kênh “đầu tư” thu về lợi nhuận khủng khiếp - nguyên Phó đoàn ĐBQH Thanh Hoá chia sẻ.

Tổng Kiểm toán và 2 bí thư tỉnh ủy 'hiến kế' chặn chạy chức quyền

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhận định: Đã đến lúc cần có biện pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Ai chạy, chạy ai, cần có câu trả lời

Ai chạy và chạy ai? Lâu nay chúng ta vẫn nói công tác cán bộ là vấn đề khó nên Ban Tổ chức TƯ cần có lời giải, Bí thư Quảng Ninh nói.

Ông Phạm Minh Chính: Ở Trung ương không có 'chạy'

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính khẳng định: Không biết đồng chí dưới thế nào, ở TƯ không có "chạy".

Tổng bí thư: Không để bị lợi ích nào cám dỗ

Chúng ta phải chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa trong công tác cán bộ, không để bị lợi ích nào cám dỗ...