Thông tin ban đầu, gần 18h ngày 5/6, một xưởng sửa chữa ô tô nằm sâu trong đường Nguyễn Văn Giáp (K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy.

Người dân chứng kiến cho biết, thời điểm xảy ra sự việc họ bất ngờ ngửi thấy mùi khét và khói phát ra từ khu vực xưởng.

Khu vực gần hiện trường vụ việc (Ảnh: Đình Hiếu)
Cột khói bốc cao hàng chục mét (Ảnh: Đình Hiếu)

"Tôi thấy khói đen bốc lên nghi ngút thì hô hoán mọi người chạy ra khỏi nhà. Vài người khác hô hào gọi cứu hỏa", một nhân chứng cho biết.

Đến thời điểm 18h50, khói đen vẫn bốc cao, lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Trung tâm chữa cháy Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội)... cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, do xưởng sửa chữa ô tô rộng khoảng 500m2 có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

"Chúng tôi phải huy động 3 đơn vị chi viện, áp dụng phương pháp chữa cháy bao vây và dùng bọt để dập tắt hỏa hoạn. Đến 19h30, đã khống chế được và ngăn không cho cháy lan sang các hộ lân cận", Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến nói.

Vị Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết thêm, sơ bộ vụ việc không gây thiệt hại về người, bên trong nhà xưởng có nhiều ô tô bị ảnh hưởng.