Sáng 10/3 (19/2 Âm lịch), Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức trở lại sau 3 năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây là một trong những hoạt động tâm linh lớn của TP Đà Nẵng, thu hút đông đảo tăng, ni, Phật tử, đạo hữu cùng du khách tham gia. 
Lễ hội diễn ra từ ngày 8-10/3 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú. 
Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ở phần lễ chính sáng nay, khắp lối đi của chùa Quán Thế Âm chật kín người.
Tại lễ chính, các chư tôn, tăng ni, Phật tử, đạo hữu cùng nhau tham gia phần lễ rước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong ảnh, các diễn viên hoá trang hình tượng Phật bà Quán Thế Âm.
Khách tham dự nghiêm trang cầu nguyện khi tượng Phật được rước qua.
Lễ hội với thông điệp về tình thương yêu, hướng lòng thành về Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện cho đất nước luôn được hòa bình ấm no, nhân dân an lạc.
Nhiều người dùng điện thoại phát trực tiếp khi đoàn rước đi qua.

Khi phần lễ chính kết thúc, nhiều người đi xin quẻ,  sờ tay lên tượng để thoa lên người, cầu mạnh khỏe, may mắn.

Minh Anh (23 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, dự lễ và dâng hương cầu cho gia đình luôn khỏe mạnh, bình an.