- Năm đầu tiên hội đền Gióng bỏ tục cướp hoa tre, trầu cau nhưng hàng nghìn người dân vẫn chen lấn xô đẩy xin lộc trên đền Thượng.

XEM CLIP:

Theo truyền thuyết, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) là nơi dừng chân cuối cùng trước khi Thánh Gióng về trời, nên mùng 6 tháng Giêng hàng năm, dân làng mở hội linh đình tại khu di tích đền Sóc thờ Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương.

Nghi lễ quan trọng nhất là phần dâng hoa tre, dâng trầu cau lên đền thờ Thánh Gióng. Mọi năm, sau khi rước hoa tre và trầu cau, hai lễ sẽ được rước xuống đền Hạ và đền Mẫu. Tại đây, sau phần lễ tạ sẽ có nghi lễ tất lộc và xảy ra tình trạng “cướp lộc" sứt đầu mẻ trán.

Rút kinh nghiệm từ những vụ xô xát, ẩu đả các năm trước, năm nay hội Gióng được ban tổ chức đặc biệt lưu ý trong khâu bảo vệ. Ông Nguyễn Nam Nho- Giám đốc trung tâm quản lý khu du lịch di tích đền Sóc Sơn cho biết BTC đã bàn bạc với người dân địa phương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa để cùng tìm phương án phù hợp.

Thay cho việc rước lộc và thực hiện nghi lễ tất lộc, toàn bộ số giò hoa tre, lộc trầu cau được đưa vào hậu cung sau đó chia về các thôn và phát lộc cho du khách thập phương. Năm nay, 15.000 hoa tre đã được chuẩn bị, dâng lên thánh sau đó sẽ được phát lộc cho du khách thập phương đi lễ đền, tránh tình trạng tranh cướp như mọi năm.

{keywords}
Lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) diễn ra ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch với sự tham dự của hàng nghìn người
{keywords}
Từ 7h sáng, dân làng các thôn tập hợp thành các đoàn tế lễ chuẩn bị chờ tới lượt dâng lễ lên sân rồng, đền Thượng
{keywords}
8 rưỡi sáng, Hội Gióng xong xuôi các phần lễ. Các lễ vật như voi chiến, ngựa chiến, ngà voi, "tướng bà" đều an toàn về tới các nơi phục lễ
{keywords}
 
{keywords}
Mọi năm các cống vật bị tranh cướp nhiều là hoa tre, trầu, cau
{keywords}
BTC chủ động chia ra 3 nơi để phát lộc hoa tre và trầu cau cho người dân
{keywords}
 
{keywords}
Hàng nghìn người dân xếp hàng đông nghịt, không gian phát lộc ở đền Thượng khá nhỏ
{keywords}
 Chen lấn, xô đẩy để xin lộc 
{keywords}
Người già, trẻ em, phụ nữ, thanh niên chen lấn nhau
{keywords}
Có một số khoảng thời gian đền Thượng diễn ra tình trạng hỗn loạn

 

{keywords}
BTC đã phải vất vả phát lộc, giữ trật tự 
{keywords}
Dòng người kéo dài từ sân vào trong đền đông nghịt
{keywords}
Năm nay, 15.000 hoa tre đã được chuẩn bị, dâng lên thánh sau đó sẽ được phát lộc cho du khách thập phương
{keywords}
Hàng nghìn người đội mưa dự khai hội đền Gióng
{keywords}
 
Hàng nghìn người xuyên đêm trẩy hội chùa Hương

Hàng nghìn người xuyên đêm trẩy hội chùa Hương

Hàng nghìn người có mặt tại chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) từ đêm qua, tránh ùn tắc lúc khai hội sáng nay.

Hàng trăm người đổ xô xem 'cá thiêng'

Hàng trăm người đổ xô xem 'cá thiêng'

Người dân đem kích điện dí bắt cá nhưng không được. Cá liên tục nổi lên, lặn xuống khiến hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến xem.

Cháy dữ dội ở đền Mẫu Đồng Đăng ngày mùng 5 Tết

Cháy dữ dội ở đền Mẫu Đồng Đăng ngày mùng 5 Tết

Lửa bốc cháy rừng rực tại đền Mẫu Đồng Đăng (Lạng Sơn) khiến 10 gian hàng chuyên bán lễ, vàng mã bị thiêu rụi.

Hết Tết, nghẹt thở trở lại Thủ đô

Hết Tết, nghẹt thở trở lại Thủ đô

Chiều tối mùng 5 Tết, ô tô, xe máy giành nhau từng chỗ trống, nhích vào TP Hà Nội, kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Nghẹt thở cảnh trai tráng cởi trần rước quan đám giả gái ở Đồng Kỵ

Nghẹt thở cảnh trai tráng cởi trần rước quan đám giả gái ở Đồng Kỵ

Sáng nay, lễ hội rước pháo Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn người.

Trần Thường