Cụ thể, năm nay có 772 sinh viên tốt nghiệp hệ bác sĩ (6 năm) thuộc 4 ngành đào tạo: Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng – Hàm - Mặt.

Ngoài ra, 331 sinh viên tốt nghiệp hệ cử nhân (4 năm) thuộc 5 ngành: Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng, Dinh dưỡng.

8f5408f8 eba2 4fcd aa0b 48e6b8399e63.jpg
Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội trao bằng cho các tân cử nhân. (Ảnh: HMU)

Trong số 1.103 sinh viên tốt nghiệp, không có em nào xếp loại xuất sắc. Số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi là 97 em, chiếm 8,79%, trong đó có 87 em thuộc hệ bác sĩ, 10 em hệ cử nhân.

Thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Y Hà Nội năm nay là em Trần Lê Đức Anh, sinh viên ngành Y khoa, đạt điểm GPA 8,57/10.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết, đây là khóa sinh viên đặc biệt do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là thực tập, thực hành lâm sàng.

“Thầy trò đã phải vừa giảng dạy, học tập, vừa tích cực tham gia phòng chống dịch tại nhiều mặt trận trên cả nước. Nhiều sinh viên đã bám trụ tại những tâm dịch khốc liệt.

Thế nhưng, mọi người đã cùng nhau vượt lên mọi khó khăn, đảm bảo tiến trình đào tạo, duy trì chất lượng và góp sức cùng ngành y và đất nước đẩy lùi dịch bệnh”, ông Tú nói.