Ai đó trong buồng lái của chiếc ATR-72 đã thực hiện một cuộc gọi báo nguy về vấn đề động cơ máy bay ngay trước vụ tai nạn ngày 4/1.

TIN BÀI KHÁC:


CNN đưa tin, một giọng nam trong đoạn băng ghi lại hội thoại giữa kiểm soát không lưu và chuyến bay số hiệu GE235 của TransAsia Airways nói: "GE235. Cấp cứu, cấp cứu. Động cơ bốc cháy".

{keywords}
Xác máy bay đang được trục vớt từ lòng sông Keelung. (Ảnh: CNN)

Đoạn ghi âm đã được chứng thực bởi LiveATC.net, hãng chuyên ghi lại các trao đổi của kiểm soát không lưu trên toàn thế giới.

Hiện chưa rõ liệu giọng nói kể trên có phải là của phi công hay không.

Hãng thông tấn Đài Loan cho biết, chiếc ATR-72 đã đâm vào một cây cầu rồi lao xuống sông Keelung ở Đài Bắc. Tổng cộng 58 người có mặt trên máy bay khi tai nạn xảy ra. 31 người được xác định đã chết, 15 người bị thương và 12 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ đã đưa được những người sống sót lên bờ và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Họ đã tìm thấy các hộp đen của máy bay và dữ liệu chứa trong thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nguyên nhân tai nạn.

Thanh Hảo