Chiều 10/8, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) cho biết, gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn CSCĐ số 4 (Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc) đang giúp người dân xã Tả Phời, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khắc phục hậu quả sự cố vỡ cống xả tràn của hồ chứa bùn thải. 

Do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài từ đêm 7/8 đến rạng sáng ngày 8/8, một đoạn cống xả tràn của hồ chứa bùn thải của Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời bị vỡ, dòng nước thải ô nhiễm tràn vào nhà dân, nhiều tài sản bị cuốn trôi. 

Khung cảnh tan hoang khi bùn thải quét qua khu dân cư tại Lào Cai (Ảnh: CACC)

Nhận được tin, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu- Tư lệnh CSCĐ đã điều động Tiểu đoàn CSCĐ số 4 đóng quân tại Lào Cai, ra quân xử lý ngăn chặn dòng chảy bùn thải  và  giúp bà con khắc phục hậu quả.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả (Ảnh: CACC)

Có mặt tại hiện trường, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã ra quân với đầy đủ trang thiết bị để thực hiện cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả giúp dân. 

Đơn vị chia làm các tổ hành quân đến từng hộ dân để tổ chức xử lý ngăn chặn dòng chảy bùn thải, đảm bảo an toàn cho người dân.

Bùn thải tràn vào lòng nhà dân tại thôn Phời 3 (Ảnh: CACC)
Nhiều đồ dùng sinh hoạt của người dân trôi theo dòng bùn thải (Ảnh: CACC)

Do địa hình chia cắt, địa bàn rộng và phức tạp, lượng đất đá vùi lấp lớn... nên việc xác định, tìm kiếm tài sản giúp người dân gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, tính đến chiều 10/8, công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được triển khai tích cực, khẩn trương để góp phần khắc phục hậu quả, hỗ trợ và chia sẻ những mất mát khó khăn cùng người dân nơi đây.