Hội thảo khoa học “Chiến thắng Ấp Bắc - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức sáng 29/12 với 400 đại biểu tham dự, đóng góp nhiều tham luận về chiến thắng Ấp Bắc cách đây 60 năm.

Trình bày tại hội thảo, Thượng tướng, tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, cách đây 60 năm, tại chiến trường trọng điểm miền Tây Nam Bộ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương mà trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Khu 8, Tỉnh ủy và Ban Quân sự tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang), quân và dân ta đã giành thắng lợi trong trận Ấp Bắc.

Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội thảo

Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, chiến thắng Ấp Bắc có ý nghĩa chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đánh dấu bước phát triển mới về trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, khả năng xử trí tình huống linh hoạt, kịp thời, vận dụng chiến thuật phòng ngự thích hợp; thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường và ý chí, quyết tâm thắng địch của quân và dân ta trong điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt. 

“Chiến thắng Ấp Bắc đánh dấu bước phát triển về nghệ thuật quân sự Việt Nam và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang miền Nam. Đây là lần đầu tiên ta đánh bại chiến thuật “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận” của Mỹ và Quân đội Sài Gòn, báo hiệu sự phá sản không tránh khỏi của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ; mở ra phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” trên toàn miền Nam”, Thượng tướng Lê Huy Vịnh trình bày tại hội thảo.

Thượng tướng khẳng định: “Chiến thắng Ấp Bắc là mốc son trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương. Thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo trong vận dụng và chỉ đạo thực tiễn của Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Khu 8 trong đó có Tỉnh ủy và Ban quân sự tỉnh Tiền Giang. 

Vẫn theo Thượng tướng Lê Huy Vịnh, hội thảo lần này góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình, nghị lực vượt qua mọi khó khăn; củng cố niềm tin và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phủ nhận giá trị lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, Chiến thắng Ấp Bắc nói riêng. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định: “Chiến thắng Ấp Bắc khẳng định bước phát triển mới của nghệ thuật chỉ đạo tiến hành chiến tranh cách mạng và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam; củng cố niềm tin vững chắc vào đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm đánh Mỹ giành thắng lợi”. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 80 báo cáo tham luận, một số tham luận với nội dung phong phú, chất lượng khoa học, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng, trong đó có một số khía cạnh mới được công bố cũng như đối với tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện lịch sử Quân sự khẳng định mỗi tham luận gửi đến hội thảo đều là kết quả nghiên cứu độc lập, luận giải từng nội dung cụ thể, góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn. 

Tham luận tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh khẳng định: Chiến thắng Ấp Bắc vẫn luôn in đậm trong lòng người dân Tiền Giang và người dân cả nước nói chung.

Tinh thần chiến thắng Ấp Bắc đã trở thành truyền thống bất khuất, anh hùng, thấm sâu vào máu thịt, trở thành ý chí, quyết tâm và là nguồn động lực thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh, tiếp tục chiến đấu dũng cảm vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cống hiến công sức, trí tuệ, xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng phát triển giàu đẹp.