Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức tư pháp Tunisia giấu tên cho biết, ít nhất 4 người thiệt mạng và 51 người mất tích khi một con tàu chở dân di cư bị chìm ở vùng biển gần đảo Kerkennah của nước này. “Những người có mặt trên con tàu đó đến từ những quốc gia thuộc khu vực Hạ Sahara của châu Phi”, vị quan chức nói.

Trong khi đó, lực lượng tuần duyên Italia cùng ngày tuyên bố đã giải cứu hàng chục người có mặt trên hai tàu chở dân tị nạn khác bị chìm ở vùng biển phía nam nước này.

Lực lượng tuần duyên Italia cố giải cứu người khi biển động. Ảnh: Lực lượng tuần duyên Italia/ ABC.net.au

“Vụ việc này đã khiến hai mẹ con thiệt mạng và khoảng 30 người mất tích. Rất may, chúng tôi đã giải cứu được 57 người ở vùng biển gần đảo Lampedusa khi biển động. Theo chúng tôi được biết, hai con tàu bị chìm này xuất phát từ thành phố Sfax của Tunisia, một điểm nóng về hoạt động di cư”, nguồn tin từ lực lượng tuần duyên Italia cho hay.

Theo thông tin từ hãng thông tấn Ansa của Italia, hai mẹ con thiệt mạng trong vụ chìm tàu gần đảo Lampedusa của nước này tới từ Bờ Biển Ngà.  

Lực lượng tuần duyên Italia/ ABC.net.au

Video: Lực lượng tuần duyên Italia/ ABC.net.au