Trước đó, Tàu cá BTh 83165 Ts do ông Phạm Văn Tiến (SN 1990, ngụ phường Bình Tân, thị xã La Gi) làm thuyền trưởng, xuất bến tại cảng La Gi lúc 5h ngày 25/1.

Đến khoảng 7h50 cùng ngày, tàu cá hoạt động tại khu vực cách cửa biển La Gi khoảng 11 hải lý về hướng Nam. Thời điểm này sóng to, gió lớn đánh vào tàu cá làm tàu chìm, 12 thuyền viên rơi xuống biển.

Chìm tàu cá giữa biển, cứu 11 ngư dân, 1 người mất tích - 1

Cảng cá La Gi, nơi tàu BTh 83165 Ts xuất phát trước khi gặp nạn (Ảnh: N.L.).

Phát hiện vụ việc, các tàu cá gần đó đã cứu vớt được 8 thuyền viên, 4 người còn lại trôi dạt ra xa, mất liên lạc, gồm: Nguyễn Văn Phương (SN 1994), Trần Văn Phương (SN 1993), Võ Phi La (SN 1975) và Phạm Văn Hòa (SN 1983, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm và nắm tình hình từ người thân, gia đình nạn nhân của tàu cá BTh 83165 Ts để xử lý thông tin; đồng thời thông báo các tàu cá đang hoạt động trên biển gần khu vực xảy ra tai nạn, chú ý quan sát, thông tin kịp thời và tham gia tìm kiếm 4 thuyền viên.

Đến khoảng 12h ngày 26/1, tàu cá của ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cứu vớt được 3 thuyền viên (Nguyễn Văn Phương, Trần Văn Phương, Phạm Văn Hòa) và đưa về nhà ở thị xã La Gi theo dõi sức khỏe. Hiện các tàu cá và lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm thuyền viên Võ Phi La.

Theo Dân trí