Sắp chất vấn Bộ trưởng Giáo dục

Cuối tuần tới,  Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận  và Chánh án TANDTC sẽ trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dân sẽ phục nếu 'quan' quản được mũ rởm

Cấm đội mũ bảo hiểm kém chất lượng là việc nên làm. Nhưng chỉ có thể thực hiện sau khi nhà nước quản lý được nạn mũ bảo hiểm rởm bán công khai. Có như thế, người dân mới phục.

Thủ tướng cần báo cáo dân vấn đề quan trọng

Bộ Tư pháp đề xuất đưa vào Hiến pháp nội dung "Thủ tướng cần thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng".

Thải ra bằng tuyển vào, tinh giản biên chế bằng không

Theo Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn, nhiều cơ quan đã tinh giản biên chế nhưng sau khi đưa một số công chức ra khỏi bộ máy thì lại tuyển mới đúng bằng số đã giảm.

Hành chính hóa 'đẻ' ra luật Đất đai rườm rà

Quyền thu hồi đất có ba cấp: trung ương, tỉnh, huyện, thậm chí cả xã. Điều này làm cho việc quản lý trở nên rối - luật sư Lê Đức Tiết nêu.

Tham nhũng đang biến tướng

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tham nhũng đang dần thay đổi cách thức. Quy mô và phạm vi hối lộ để giành hợp đồng làm ăn với cơ quan chính phủ gia tăng.

Trung ương có gì, dưới có cái đó

Chính quyền địa phương quá cồng kềnh, gần như chỉ là bản sao của chính quyền trung ương, theo mô hình trung ương có gì thì ở dưới có cái đó - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nhận xét.

Dừng thông tư phạt người đội mũ bảo hiểm rởm

Theo Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, 4 bộ ký thông tư 06 đã thống nhất dừng việc phát hành để xem xét sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Gạc Ma - khúc tráng ca bất tử

Ký ức 25 năm trước ùa về với những cựu binh Trường Sa may mắn sống sót trở về từ trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 trong buổi giao lưu tại Đà Nẵng sáng nay.

Hà Nội tụt 15 bậc năng lực cạnh tranh

Hà Nội tụt liền 15 bậc trong chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), từ vị trí 36 xuống còn 51 - gần "đội sổ" trong nhóm "điều hành khá". Đồng Tháp lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu bảng.

'Phi chính trị hóa, quân đội thành đội quân robot'

 Quân đội luôn gắn với chế độ, mà chế độ có Đảng lãnh đạo. Nếu phi chính trị hóa, quân đội sẽ thành đội quân robot vũ lực, đội quân đánh thuê - GS Bùi Phan Kỳ nói.

Đề xuất thu hẹp quyền của Thường vụ QH

Góp ý sửa đổi Hiến pháp, nhiều chuyên gia đề nghị thu hẹp quyền hạn của Ủy ban Thường vụ QH để tránh dẫn đến tình trạng QH bị 'vô hiệu hóa'.

Tiếp thu Hiến pháp: 'Dân sẽ nghĩ ta chưa tin dân'

Thảo luận về dự thảo Hiến pháp sửa đổi, các ĐBQH chuyên trách "phê" cách tiếp nhận, xử lý các ý kiến trái chiều thời gian qua.

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội là hợp pháp

Bản chất của một nền dân chủ không phụ thuộc vào chế độ đa đảng hay chế độ một đảng, mà phụ thuộc Ðảng cầm quyền đại diện cho lợi ích của ai, sử dụng quyền lực nhà nước vào những mục đích gì.

Tiếp thu điều gì sau 2 tháng góp ý Hiến pháp?

Sau 2 tháng xin ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp sửa đổi, hôm nay, các đại biểu QH chuyên trách họp tại Hà Nội thảo luận về một số vấn đề đang gây tranh luận.

Đáng chú ý

Nghệ An, Phú Thọ có Bí thư mới

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc và tỉnh Phú Thọ Hoàng Dân Mạc được bầu làm Bí thư, thay ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Doãn Khánh được điều động làm Phó Ban Nội chính TƯ.

Sắp trình luật về tiếp dân

Trong phiên họp tuần tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ trình dự án luật Tiếp công dân.

‘Không phải xin lỗi dân là xong’

Khi Đảng lãnh đạo đúng đắn, thành công thì không sao nhưng khi có khuyết điểm thì trách nhiệm thế nào - TS Nguyễn Việt Hùng, nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng, trường Cán bộ TP.HCM băn khoăn.

Đề xuất lập Ủy ban quốc gia quyền con người

Góp ý cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi, các tổ chức xã hội kiến nghị bổ sung thiết chế Ủy ban Quốc gia về quyền con người, như một thiết chế hiến định độc lập.

'Ký ức người lính' - của để dành cho tương lai

Một công trình sách ghi lại những ký ức chân thật, sống động của những người lính từng đi qua chiến tranh, được xây dựng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Bộ trưởng không thể là 'góc khuất'

Việc quá đề cao vị trí của bộ khiến địa vị pháp lý của bộ trưởng trở thành "góc khuất", thậm chí "tập thể lãnh đạo bộ" có xu hướng lấn át bộ trưởng.

Có 'phanh' tốt để kiểm soát quyền lực

Tôi xin đặt một câu hỏi: Ai sẽ kiểm soát lãnh đạo ở cấp cao nhất? Liệu có phải là Ban chấp hành TƯ? - nguyên Phó Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đình Hương nêu.

Bộ trưởng Công Thương làm rõ về các dự án bauxite

Xuất hiện lần thứ 4 tại chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” tối 10/3, Bộ trưởng Công Thương làm rõ một số vấn đề liên quan đến hai dự án bauxite tại Tây Nguyên đang được dư luận quan tâm.

'Không nên mơ hồ về đa nguyên, đa đảng'

Bác bỏ các ý kiến về đa nguyên, đa đảng, nhiều đại biểu cho rằng, không nên mơ hồ về chế độ này mà nên giữ con đường độc lập dân tộc và CNXH, giữ vững lòng tin vào sự nghiệp đổi mới.

Chính phủ hành pháp mới là chính phủ mạnh

Một Chính phủ mạnh phải là Chính phủ hành pháp, được đảm bảo tính độc lập, phát huy chủ động, sáng tạo trong thực thi quyền hành pháp.