Phụ huynh Việt mạnh tay chi tiêu cho học tập

Ngày càng nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư giáo dục cho con. Theo thống kê, chi tiêu này chiếm gần nửa tổng chi tiêu trong gia đình. Nhiều phụ huynh sẵn sàng cho con đi du học hoặc “du học tại chỗ” tại các trường quốc tế, song ngữ trong nước. 

Mỗi năm, du học sinh Việt đóng góp hơn 800 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ. Số lượng du học sinh Việt luôn chiếm tỷ lệ đáng kể tại Anh, Mỹ, Úc, Canada, Nhật,…

Theo khảo sát năm 2019 của ExpatFinder trên 688 trường quốc tế tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, các trường quốc tế tại Việt Nam có học phí trung bình năm học 2018-2019 là 17.941USD/năm (khoảng 420 triệu đồng/năm; xếp thứ 13 trên thế giới và cao thứ 4 ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông).

Trong khi người khác còn ngần ngại, nhiều cha mẹ vẫn mạnh dạn xây dựng “bệ phóng” cho con

{keywords}
Môi trường giáo dục quốc tế giúp học sinh phát triển toàn diện hơn

Chọn trường cho con: quốc tế hay song ngữ?

Chương trình giáo dục quốc tế cho học sinh phổ thông tại Việt Nam gồm 2 phân khúc là trường quốc tế và trường song ngữ. Cả hai đều giúp cha mẹ an tâm vì đảm bảo các tiêu chí: Cơ sở vật chất hiện đại; Phương tiện giảng dạy tiên tiến; Học sinh được phát triển theo năng lực, có điều kiện trau dồi kỹ năng; Chất lượng giáo viên chuẩn quốc tế; Bằng cấp có giá trị toàn cầu.

Mỗi hình thức đào tạo đều có ưu điểm khác nhau. Trường quốc tế sử dụng hoàn toàn chương trình nước ngoài (tùy theo đối tác chính của trường). Học sinh học toàn bộ bằng tiếng Anh. 

Trường song ngữ đào tạo hai chương trình bổ sung cho nhau: chương trình phổ thông quốc gia và chương trình phổ thông quốc tế. Học sinh vừa được trau dồi văn hóa và tiếng mẹ đẻ, vừa tiếp thu kiến thức chuẩn quốc tế và giỏi một ngôn ngữ khác. Đây là điểm sáng neo giữ bản sắc dân tộc - hành trang không thể thiếu của một công dân toàn cầu.

Về học phí, trường quốc tế thường có mức cao hơn, khoảng 300 - 800 triệu đồng/năm tùy theo cấp học, chưa kể các khoản phát sinh khác. 

Theo dự báo, kinh tế khó khăn sẽ còn kéo dài. Cho con học trường quốc tế hay song ngữ là việc phụ huynh cần cân nhắc nhằm đảm bảo kế hoạch tài chính vững chắc.

{keywords}
Cha mẹ cần có kế hoạch cho lộ trình học của con trong thời kỳ Covid-19

Gói tiết kiệm giáo dục của Tesla

Mong muốn cùng phụ huynh vượt qua giai đoạn khó khăn này, Hệ thống Giáo dục Tesla cung cấp Gói tiết kiệm giáo dục “Vượt khủng hoảng, sáng tương lai” cho chương trình Tú tài quốc tế IB với bằng cấp được công nhận toàn cầu.

Với chương trình Tú tài quốc tế IB tích hợp giữa chương trình phổ thông quốc gia và IB, các em vừa được tiếp cận văn hóa và tiếng mẹ đẻ, vừa tiếp thu kiến thức từ chương trình IB. Học sinh được học các môn đặc thù như Tìm hiểu và Nghiên cứu chuyên sâu Units of Inquiry (UOI) ở bậc Tiểu học PYP; Thiết kế Công nghệ, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục Thể chất và Sức khỏe, Lý thuyết Kiến thức (TOK), Bài luận mở rộng (TEE), Sáng tạo - Hoạt động - Phục vụ (CAS) ở bậc Trung học MYP và DP…

{keywords}
Tiết kiệm hơn nửa tỷ đồng khi học IB tại Tesla

Gói tiết kiệm giáo dục của Tesla dành cho học sinh tiểu học và trung học mong muốn theo học IB. Chương trình vừa giúp cha mẹ đảm bảo tài chính, vừa cho con thụ hưởng nền giáo dục quốc tế lâu dài tại trường Tesla.

Theo đại diện Tesla, điểm hấp dẫn của gói tiết kiệm giáo dục Tesla là học sinh được học Tú tài quốc tế IB tại Hệ thống Giáo dục Tesla ngay quận Tân Bình; giữ nguyên mức học phí qua các năm như tại thời điểm năm học 2021 - 2022; được ngân hàng hỗ trợ tài chính trong 02 năm với lãi suất 0%; được giảm đến 540 triệu đồng, tương ứng 36% học phí bậc Trung học.

Gói Tiết kiệm Giáo dục Tesla gồm 12 gói nhỏ cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Phụ huynh có thể liên hệ để được trường tư vấn, an tâm với kế hoạch tài chính giáo dục cùng Tesla.

Điện thoại: 098 494 8080

Địa chỉ: 171B Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM

website: https://tesla.edu.vn

Phương Dung