chợ đầu mối

Cập nhập tin tức chợ đầu mối

Danh sách, địa chỉ cụ thể 40 chợ đang hoạt động tại TP.HCM

TP. Thủ Đức còn 9 chợ hoạt động trong khi các quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 4, quận Phú Nhuận đều không còn chợ hoạt động.

Chợ Hóc Môn tiếp tục đóng cửa, chưa thể mở lại theo dự kiến 15/7

Chợ Hóc Môn phải đóng cửa để phục công tác phòng, chống dịch từ 28/6-4/7. Sau đó, thời gian đóng cửa gia hạn kéo dài đến ngày 15/7 nhưng vẫn chưa mở trở lại.

Lập điểm trung chuyển rộng 16 nghìn m2 đưa rau, quả vào Sài Gòn

Hai bãi xe container nằm trong khuôn viên chợ Thủ Đức sẽ được dùng làm điểm tiếp nhận, trung chuyển hàng hóa vào TP.HCM.

Chợ đầu mối lớn nhất Bình Dương ngưng hoạt động

Chợ đầu mối nông sản lớn nhất tỉnh Bình Dương sẽ tạm dừng hoạt động do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Người Sài Gòn lưu ý: Hơn 2.800 chợ, siêu thị đang mở cửa mua bán

Theo danh sách Sở Công Thương TP.HCM công bố, có chi tiết các địa điểm bán hàng, số điện thoại liên hệ cũng như phương thức đặt hàng nếu cần.

Đóng hai chợ đầu mối, TP.HCM gửi văn bản tới 22 tỉnh, thành

Sở Công Thương TP.HCM đã có văn bản gửi tới nhiều địa phương về việc ngừng vận chuyển hàng hóa vào 2 chợ đầu mối là Hóc Môn và Bình Điền.

TP. Hồ Chí Minh đóng cửa 105 chợ trên toàn thành phố

Trong 105 chợ tạm tại ngừng hoạt động trên địa bàn thành phố, có 1 chợ đầu mối và 104 chợ truyền thống, tính đến 18h ngày 2/7.

Kéo dài thời gian đóng cửa chợ Hóc Môn, tiểu thương lao đao

Chợ đầu mối Hóc Môn sẽ tiếp tục bị đóng cửa thêm 11 ngày, đến 0h ngày 15/7 thay vì ngày 4/7 theo như thông báo trước đây, khiến nhiều tiểu thương lao đao.

Đóng cửa chợ đầu mối Hóc Môn: Dân không lo thiếu thịt lợn, rau quả

Chợ Hóc Môn (TP.HCM) là một trong những chợ đầu mối lớn của TP. Mỗi ngày, ươc tính có hàng nghìn tấn thịt và rau, củ, quả từ chợ được đưa ra thị trường. Kể từ 0h ngày 28/6, chợ Hóc Môn tạm đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.

Nghệ An thông báo khẩn tìm người đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh trong 23 ngày

Có 8 tiểu thương buôn bán rau củ ở chợ đầu mối Vinh bị dương tính với SARS-CoV-2. Nghệ An thông báo khẩn tìm người tiếp xúc ở ổ dịch này từ ngày 1-23/6.

Phong tỏa chợ đầu mối bán rau củ quả lớn nhất Nghệ An

Nghi ngờ có ca dương tính với SARS-CoV-2, chợ đầu mối Vinh bán rau củ quả ở Nghệ An vừa bị phong toả.
 

Bí quyết đi chợ đầu mối, một triệu đủ đồ ăn cả tuần cho 6 người

Thay vì đi chợ theo ngày mất nhiều thời gian và chi phí đắt đỏ, chị Lê Thị Diệp ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội thường đi chợ theo tuần với hơn 1 triệu đồng nhưng mua đủ thực phẩm ăn cả tuần cho gia đình 6 người.

Trắng đêm ngày nghỉ lễ cùng người làm nghề 'sờ' cá

Trong khi nhiều người dân đang chìm trong giấc ngủ đêm của chuỗi ngày nghỉ lễ, từ 3h ngày 2/5, những người làm nghề buôn cá đã tất bật làm việc tại chợ đầu mối Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội).

Đi 5km quả nho đắt gấp 4, từ chuồng ra chợ gà tăng giá 3 lần

Tại chợ đầu mối, thịt cá, rau củ, trái cây,... bày bán la liệt, có loại giá rẻ như cho. Song, tới bán lẻ dân sinh  truyền thống, các mặt hàng này đội giá gấp 3-4 lần. 

Cạn tiền bị tiểu thương chém giá đắt, dân dậy sớm đi chợ đầu mối

Tại khu vực thuỷ hải sản ở ngay lối vào đầu cổng chợ, khách quây kín các hàng cá, tôm, mực,... để chọn mua hàng. Trong khi đó, chủ hàng liên tục chào mời mua hàng với giá “mua lẻ rẻ như mua buôn”.

Chợ nổi Cái Răng sẽ “lột xác” bất ngờ

 Muốn chợ nổi Cái Răng phát triển cần phải có hệ thống hỗ trợ thông qua việc quy hoạch khu vực xung quanh phía trên bờ làm chợ đầu mối.

'Chuẩn hóa' chợ đầu mối nhằm giảm nỗi lo thực phẩm bẩn

Chợ đầu mối cung cấp nguồn thực phẩm cho cả thành phố, nếu được kiểm soát chất lượng và nguồn gốc xuất xứ nông sản sẽ đẩy lùi được vấn nạn thực phẩm bẩn.

Vụ bảo kê ở chợ Long Biên: Tận thu cả mặt bể nước cứu hỏa

Mặt bể nước phục vụ PCCC tại chợ Long Biên bị xé lẻ thành từng ô để "bán" cho các hộ kinh doanh với thời hạn 12 tháng.

Tố cáo bị bảo kê, tiểu thương chợ Long Biên bị 'khủng bố'

Tố cáo bị bảo kê, thu phí bến bãi vô lối, tiểu thương chợ đầu mối Long Biên bị" khủng bố" bằng cá thối, mang xe chặn trước sạp hàng...

Lửa nuốt chửng khu chợ Moscow, hàng nghìn người sơ tán

Cháy lớn đã xảy ra tại chợ đầu mối Sindika ở phía tây bắc ngoại ô Moscow, Nga. Khoảng 55.000m2 của chợ này đã chìm trong lửa, khói đen bốc lên cuồn cuộn.