Trên đường Tây Thạnh, quận Tân Bình, TP HCM có một khu chợ thời trang khá đặc biệt. Gần 100 gian hàng quần áo giá rẻ được treo bán trên những hàng cây hai bên đường.

{keywords}

Mỗi cây xanh ở đây là một gian hàng quần áo. Người bán buộc dây chằng chịt vào cành cây tạo thành móc treo đồ. Mỗi cây xanh bị treo hơn 100 bộ quần áo đủ loại.

{keywords}

Bắt đầu từ 18h mỗi ngày, những chiếc xe đầy ắp quần áo được người bán đẩy đến gốc cây đã xí chỗ, để treo bán.

{keywords}

Mỗi người "xí phần" vài cây xanh và buộc chằng chịt dây trên cây.

{keywords}

Quần áo được giăng kín, mỗi cây xanh ven tuyến đường này bị  biến thành một shop thời trang.

{keywords}

Từ 19 - 20h là thời điểm đông khách của chợ thời trang...trên cây này. Khách hàng ở đây chủ yếu là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Bình.

{keywords}

Chị Phương, công nhân tại khu công nghiệp này cho biết: "Chợ tồn tại ở đây đã 4 năm. Lúc đầu chỉ hơn 10 người bán, chủ yếu họ lót bạt bán trên vỉa hè. Nhưng về sau số người bán ngày càng nhiều, quần áo đủ các loại được tranh nhau treo lên cây. Quần áo ở đây có giá rất rẻ, chỉ 35.000 - 100.000 đồng/món".

{keywords}

Người mua phải ngước nhìn lên cây để xem mẫu mã, món đồ mình thích.

{keywords}

Những bộ trang phục sang trọng cũng được treo lên tận ngọn cây. Bộ váy áo này có giá 150.000 đồng.

{keywords}

Quần áo đủ sắc màu trên ngọn cây.

{keywords}

Bóp ví đủ loại bày bên dưới, giá 70.000 - 200.000 đồng/chiếc.

{keywords}

Vì là chợ tự phát nên khi lực lượng trật tự phường đi kiểm tra, người bán rất vất vả và liều lĩnh leo vội lên cây cao để thu dọn đồ.

(Theo Zing)