Theo hãng tin The Drive, chó robot SPUR (Súng trường không người lái phục vụ mục đích đặc biệt) là sản phẩm của hai hãng Ghost Robotics và SWORD International, dựa trên cơ sở phương tiện không người lái 4 chân Q-UGV của Ghost Robotics và súng trường Creedmore sử dụng cỡ đạn 6,5mm của SWORD.

{keywords}
Chó robot SPUR. Ảnh: Abraxas Spa/Twitter

Hiện thông số chính xác về khẩu súng lắp trên lưng robot SPUR không được hai hãng trên tiết lộ. Tuy nhiên, Ghost Robotics tuyên bố SPUR có thể tự nạp đạn và khai hỏa theo lập trình.

Trang Time News nhận định, vũ khí lắp trên lưng SPUR có thể là súng trường tấn công MK17 Mod 1. Sử dụng cỡ đạn là 6,5mm, súng MK17 Mod 1 lắp trên SPUR có thể hạ gục mục tiêu đối phương ở khoảng cách lên tới 1.200m. Với sự hỗ trợ từ các hệ thống điện tử như kính ngắm 30x và camera nhiệt, SPUR đủ khả năng bắn trúng mục tiêu ngay cả khi nó đang hành quân.

{keywords}
Ảnh: Abraxas Spa/Twitter
{keywords}
Ảnh: Sworddefense.com
{keywords}
Loại súng lắp trên SPUR. Ảnh: Sworddefense.com

                                          >>> Đọc tin quân sự mới nhất trên VietNamNet

Tuấn Trần

Xem Nga thử nghiệm người máy vũ trang thế hệ mới

Xem Nga thử nghiệm người máy vũ trang thế hệ mới

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Nga (Roscosmos) gần đây đã triển khai người máy vũ trang thế hệ mới tại sân bay vũ trụ Vostochny.

Uy lực ‘người máy tự động hóa’ của quân đội Nga

Uy lực ‘người máy tự động hóa’ của quân đội Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này sẽ sớm đưa hệ thống người máy chiến đấu Uran-9 vào biên chế quân đội.