Các nhà động vật học chưa biết rõ chuyện gì xảy ra đối với hệ miễn dịch cũng như thần kinh của chồn mật (Honey badger), ngoài việc chúng dường như miễn nhiễm với chất độc. Trong thực tế, các loài rắn độc cũng là một món dễ xơi đối với loài sinh vật tạp ăn này.


Không chỉ hảo ngọt và hay tấn công các tổ ong để cướp mật, chồn mật cũng thường xuyên săn bắt rắn độc, kể cả rắn hổ mang, để ăn thịt.

Các nhà nghiên cứu từng ghi được cảnh một con chồn mật tấn công, rồi giết chết một con rắn hổ mang, nhưng trước đó hổ mang đã cắn vào mặt nó. Con chồn này sau đó nằm bất động như đã chết, nhưng một lúc sau tỉnh dậy và "đánh chén" chiến lợi phẩm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuấn Anh (Theo Weird News)