Ngày 21/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Nghệ sĩ hài Duy Phương có mặt từ sớm, mang theo thiết bị chuyên dụng để quay hình. Chồng cũ Lê Giang sở hữu kênh YouTube riêng với trung bình 80 nghìn lượt xem mỗi video, từ đó giúp ông kiếm được tiền hàng tháng. Ông từng chia sẻ, ở tuổi 70, cuộc sống mình nhẹ hơn vì hết nợ, có thu nhập nhờ bán bánh bèo, diễn đám cưới.
8h sáng, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng có mặt tại phiên toà với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Nam ca sĩ diện trang phục hàng hiệu, tươi cười vẫy chào ống kính phóng viên. 
Ca sĩ Vy Oanh tới phiên toà ngay sau đó cùng luật sư. Cô diện váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng.
Đầu tháng 9, ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tới TAND TP.HCM, cho rằng đã bị bà Nguyễn Phương Hằng có những hành động, lời nói tác động trực tiếp, gây thiệt hại về thể chất, tinh thần - đáp ứng đủ điều kiện để được xác định là "bị hại" thay vì "người liên quan" trong phiên xét xử, theo quy định ở khoản 1 Điều 62 Bộ luật Tố tụng Hình sự.
Cáo trạng xác định, trong 14 buổi livestream từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2022, bà Phương Hằng đã có nhiều lần chửi bới, xúc phạm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ngày 1/9/2021, Đàm Vĩnh Hưng viết đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo bà Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác và vu khống. Ngày 28/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển đơn của ông Hưng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. 
Tương tự, trong 9 lần livestream từ tháng 5 đến tháng 8/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân Vy Oanh, cũng như công khai những thông tin bí mật cá nhân, gia đình và đời sống riêng của nữ ca sĩ. Vy Oanh sau đó viết đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo bà Phương Hằng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để vu khống và làm nhục người khác. Đến ngày 24/3/2022, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quá trình điều tra, bà Phương Hằng khai lý do xúc phạm Vy Oanh vì nữ ca sĩ đã bình luận trên trang cá nhân xỉa xói việc bà ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch Covid-19.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường về vật chất hơn 43 tỷ đồng. Ca sĩ Vy Oanh không đòi bồi thường, chỉ yêu cầu bà Phương Hằng cùng đồng phạm xin lỗi.
Theo ghi nhận của VietNamNet, từ hơn 6h sáng, hàng trăm người dân tập trung trước cổng TAND TP.HCM theo dõi phiên tòa xét xử, đa số dùng điện thoại chụp ảnh, quay phim đăng lên mạng xã hội. Để đảm bảo an ninh bên ngoài, hàng chục các cán bộ công an thuộc nhiều lực lượng đã được huy động, trang bị hàng rào sắt, thiết bị chuyên dụng.

Thanh Phi 
Ảnh, Video: Đình Tuyến