XEM CLIP:

Sáng 21/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Dư luận từ trước đến nay quan tâm đến vụ án này, nên từ sáng sớm, rất đông người kéo về trụ sở TAND TP.HCM để dõi theo phiên xét xử.

Khoảng 6h sáng, xe chở bà Nguyễn Phương Hằng tới tòa. Bà Hằng mặc sơ mi trắng, vẻ khá điềm tĩnh. 

8h, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh xuất hiện, làm thủ tục tham dự phiên tòa. Các phóng viên được bố trí ở phòng riêng, tác nghiệp thông qua màn hình.

Nhiều lực lượng cảnh sát giám sát khu vực cổng và trước phòng xử án, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào.

Những hình ảnh PV VietNamNet ghi nhận trong ngày đầu xét xử:

Các lực lượng chức năng được tăng cường để đảm bảo an ninh phiên tòa
Đông người dân hiếu kì đến theo dõi bên ngoài phiên tòa

12 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, chỉ có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh và bà Trương Thị Việt Hà, bà Đặng Thị Hàn Ni có mặt tại tòa, những người còn lại ủy quyền cho luật sư hoặc có đơn xin xét xử vắng mặt.

Gần 8h, ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) vào khu vực kiểm tra an ninh để dự phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm
Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) cũng có mặt để dự phiên tòa
Từ sáng sớm rất đông người dân kéo đến trước trụ sở TAND TP.HCM và đứng tràn qua trước cổng Viện KSND TP.HCM ở phía đối diện
Rất đông lực lượng chức năng xuất hiện từ sáng sớm để điều tiết giao thông khu vực và đảm bảo an ninh trật tự
Trước phiên xét xử, TAND TP.HCM ra thông báo khuyến cáo không được tụ tập đông người trước trụ sở trong những ngày xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm
Đội quân livestream trước trụ sở toà án
Nghệ sĩ hài Duy Phương cũng có mặt, thực hiện livestream
An ninh trước toà án được thắt chặt

Kiểm soát người vào tham dự phiên xét xử
Xe "bít bùng" đưa các bị cáo đến tòa
Bà Nguyễn Phương Hằng lãnh án 3 năm tù

Bà Nguyễn Phương Hằng lãnh án 3 năm tù

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Phương Hằng là nguy hiểm, xâm phạm danh dự, uy tín của các cá nhân, tổ chức, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, HĐXX đã tuyên phạt 3 năm tù.